FDI vào Hàn Quốc trong năm 2014 đạt mức kỷ lục 19 tỷ USD

Cam kết đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào nước này trong năm 2014 đã đạt mức kỷ lục mới là 19 tỷ USD, tăng 30,6% so với năm 2013 và cao hơn 16,6% so với mức kỷ lục trước đó.
FDI vào Hàn Quốc trong năm 2014 đạt mức kỷ lục 19 tỷ USD ảnh 1FDI tại Hàn Quốc năm 2014 đạt mức 19 tỷ USD. (Ảnh: AFP)

Phóng viên TTXVN tại Seoul dẫn thông cáo báo chí ngày 5/1 của Bộ Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng Hàn Quốc cho biết cam kết đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào nước này trong năm 2014 đã đạt mức kỷ lục mới là 19 tỷ USD, tăng 30,6% so với năm 2013 và cao hơn 16,6% so với mức kỷ lục trước đó là 16,29 tỷ USD năm 2012.

Thông cáo nhấn mạnh: “Bất chấp tình trạng suy thoái kinh tế ở châu Âu cùng nhiều khó khăn khác mà kinh tế toàn cầu đang phải đối mặt, mức FDI kỷ lục này khẳng định niềm tin của các nhà đầu tư nước ngoài đối với nền kinh tế Hàn Quốc, cũng như phản ánh những thành tựu và tiềm năng của các công ty hàng đầu thế giới của nước này.”

Cụ thể, những cam kết mới về đầu tư trong ngành dịch vụ tăng 13,6% năm lên 11,19 tỷ USD, trong khi lĩnh vực chế tạo tăng 64,6 % lên 7,65 tỷ USD. Tính theo quốc gia, cam kết FDI của các nước thuộc Liên minh châu Âu (EU) vào Hàn Quốc tăng 35,4%/năm lên 6,5 tỷ USD, trong khi từ Trung Quốc tăng 147,2% lên tới 1,19 tỷ USD.

Tuy nhiên, cam kết đầu tư của Nhật Bản lại giảm 7,5% xuống còn 2,49 tỷ USD. Đặc biệt, lượng FDI mới trong năm 2014 cũng đạt mức kỷ lục là 11,52 tỷ USD, tăng 17,1 % so với năm 2013.

Bộ trên dự báo nhiều khả năng FDI trong năm 2015 sẽ lên tới 20 tỷ USD, một phần nhờ việc mở rộng tự do hóa các thị trường đầu tư của Hàn Quốc theo các hiệp định thương mại tự do FTA.

Đầu năm 2015, Hàn Quốc đã triển khai FTA với Canada. Dự kiến FTA với Trung Quốc cũng được thực thi trong năm nay./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục