Gã khổng lồ Google khẳng định không bỏ rơi kính thông minh Glass

Chủ tịch điều hành của Google Eric Schmidt mới khẳng định lại cam kết phát triển công nghệ kính đeo thông minh của hãng cho dù đã đình chỉ bán kính Google Glass.
Gã khổng lồ Google khẳng định không bỏ rơi kính thông minh Glass ảnh 1

Mặc dù đã đình chỉ bán hàng kính thông minh Glass và kết thúc chương trình Explorer cuối tháng Một, Google vẫn đang tích cực phát triển công nghệ kính đeo thông minh của hãng.

Chủ tịch điều hành của Google Eric Schmidt đã khẳng định lại cam kết trên trên tờ Wall Street Journal.

Sau sự thất vọng của người dùng với phiên bản đầu tiên, mục tiêu dài hạn của dự án Glass vẫn không thay đổi: phát triển một thiết bị đeo sẵn sàng cho người tiêu dùng với sức hấp dẫn.

Vào ngày 5/4/2012, đồng sáng lập và giám đốc dự án X Lab của Google, Sergey Brin đã gây xôn xao dư luận khi mang chiếc kính Glass kết nối internet đầu tiên tại một sự kiện ở San Francisco.

Dự án Glass đã tiến vào giai đoạn thử nghiệm, làm dấy lên sự tò mò và sự nhiệt tình của người hâm mộ công nghệ trên toàn thế giới.

Đối với Google, ý tưởng kính thông minh Glass là tạo ra một công nghệ di động có khả năng truy cập nhanh đến nhiều dịch vụ kết nối thông qua khẩu lệnh và cử chỉ trên một bàn điều khiển nhỏ.

Về phần cứng, chiếc kính Google Glass đầu tiên là thiết bị được trang bị với 16GB bộ nhớ trong, một máy ảnh 5MP, một màn hình trình chiếu nhỏ (tương đương với một màn hình HD 25-inch nhìn từ khoảng cánh hơn 2m) và một cổng micro USB để sạc. Thiết bị này cũng bao gồm một bộ chuyển đổi cho phép người sở hữu nó nghe nhạc mà không cần tai nghe.

Kết nối tương thích Bluetooth và Wi-Fi, Google Glass có thể được sử dụng như là một thiết bị độc lập hoặc song song với ứng dụng điện thoại thông minh MyGlass cho Android và iOS.

Một nguyên mẫu hạn chế

Ngoài mối quan tâm về vấn đề riêng tư, chiếc Google Glass đầu tiên cũng có những hạn chế về chức năng. Đối với hầu hết người sử dụng, thiết bị này chỉ hữu dụng cho chụp ảnh và video, tìm kiếm trên web và tổ chức các buổi trò chuyện video.

Phiên bản ban đầu chỉ dành cho một cộng đồng "Explorers" (chủ yếu là các nhà phát triển), sau đó Google Glass được bán ra công chúng ở quy mô hạn chế vào năm 2014 với giá gốc 1.500 USD.

Vào tháng Một năm nay, Google đã rút Glass ra khỏi thị trường mà không có thông tin cụ thể, chi tiết về tương lai của dự án.

Phiên bản tiếp theo của Glass, mà Google được cho là đang phát triển, sẽ cần phải gọn nhẹ hơn và kín đáo, có thể thông qua một thiết kế cắt bớt mắt kính.

Theo Wall Street Journal, Google cũng được cho là đang tập trung vào việc tạo cho phiên bản tiếp theo một mức giá phải chăng hơn và cải thiện tuổi thọ pin, chất lượng hiển thị hình ảnh và chất lượng âm thanh.

Chiến lược cho dự án Glass hiện đang được giám sát bởi Tony Fadell, người đứng đầu bộ phận nhà kết nối của Google có tên gọi Nest, hiện đang bán các máy điều nhiệt thông minh và thiết bị dò khói./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục