Gần 1,14 tỷ USD nhập khẩu ôtô nguyên chiếc trong 10 tháng

Tính từ đầu năm tới hết tháng Mười, cả nước đã nhập về số lượng ôtô nguyên chiếc trị giá gần 1,14 tỷ USD, tăng 96,4% so với cùng kỳ năm ngoái.
Gần 1,14 tỷ USD nhập khẩu ôtô nguyên chiếc trong 10 tháng ảnh 1Ảnh minh hoạ. (Nguồn: TTXVN)

Báo cáo mới nhất của Tổng cục Hải quan cho hay, trong 10 tháng năm nay, cả nước đã nhập về số lượng ôtô nguyên chiếc trị giá gần 1,14 tỷ USD, tăng 96,4% so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo thống kê của ngành hải quan ngày 17/11, số tiền nhập khẩu trên tương đương với 51.600 ôtô. Con số này nếu so với cùng kỳ năm 2013 đã tăng tới 78,6%.

Trong số này, xe 9 chỗ ngồi trở xuống nhập về Việt Nam chiếm số lượng nhiều nhất với 22.800 chiếc, tăng 70,2% so với thời điểm cuối tháng Mười năm ngoái. Ôtô tải cũng có mức tăng 55,8% và đạt con số là 20.500 chiếc.

Trong 10 tháng, Hàn Quốc tiếp tục là thị trường chính cung cấp ô tô nguyên chiếc cho Việt Nam với 12.930 chiếc. Thị trường Thái Lan đứng ở vị trí thứ 2 (10.710 chiếc), tiếp theo là Trung Quốc (9.650 chiếc), Ấn Độ (8.580 chiếc)...

Nếu tính riêng trong tháng Mười, tổng số lượng ôtô đã nhập khẩu vào Việt Nam đạt mức cao là 7.580 chiếc, tăng 11,6% so với tháng trước. Ôtô tải là mặt hàng có lượng nhập khẩu tăng mạnh nhất lên tới 20,8% (so với tháng trước đó), đạt 2.900 chiếc.

Những con số này phần nào cho thấy thị trường ôtô Việt Nam đang sôi động trở lại sau một giai đoạn trầm lắng. Trước đó, đại diện Hiệp hội các nhà sản xuất ôtô Việt Nam (VAMA) cũng cho biết, trong tháng Mười, thị trường ôtô Việt Nam đã tiêu thụ gần 15.000 xe, tăng 45% so với cùng kỳ năm trước.

Tính chung trong mười tháng đầu năm nay, thị trường ôtô Việt Nam đã tiêu thụ được hơn 121.650 xe, tăng 40% so với cùng kỳ năm ngoái/.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục