Hai người Đức thiệt mạng vụ tấn công ở khu nghỉ dưỡng Ai Cập

Ông Mohamed El-Hamzawi, phụ trách an ninh ở Biển Đỏ, xác nhận 2 nạn nhân thiệt mạng trong vụ tấn công bằng dao ở Ai Cập là người Đức, không phải người Ukraine như tin ban đầu.
Hai người Đức thiệt mạng vụ tấn công ở khu nghỉ dưỡng Ai Cập ảnh 1Nhân viên an ninh Ai Cập. (Nguồn: THX/TTXVN)

Chiều tối 14/7, truyền thông Đức dẫn lời ông Mohamed El-Hamzawi, phụ trách an ninh ở khu vực Biển Đỏ, xác nhận với hãng tin Reuters rằng hai nạn nhân thiệt mạng trong vụ tấn công bằng dao ở Ai Cập là người Đức, không phải người Ukraine như thông tin ban đầu.

Cũng theo ông Mohamed El-Hamzawi, trong số bốn nạn nhân bị thương có hai người Czech. Thông tin ban đầu cho rằng, các nạn nhân bị thương gồm 3 người Serbia và 1 người Ba Lan.

[Ai Cập: Tấn công khu nghỉ dưỡng, 2 du khách nước ngoài thiệt mạng]

Trước đó, trong ngày 14/7, Bộ Nội vụ Ai Cập và các nguồn tin an ninh cho biết một kẻ đã dùng dao tấn công tại một khu nghỉ dưỡng ở Biển Đỏ, làm 2 du khách nước ngoài thiệt mạng và 4 người nước ngoài khác bị thương.

Trước khi thực hiện vụ tấn công, đối tượng này đã bơi ở một bãi biển công cộng gần khu nghỉ dưỡng ở Hurghada, cách thủ đô Cairo khoảng 400km về phía Nam./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục