Hợp tác thương mại đầu tư Việt Nam-Chile còn nhiều rào cản

Hiệp định thương mại tự do Việt Nam và Chile chính thức có hiệu lực từ ngày 1/1/2014, nhưng sự hợp tác, trao đổi thương mại đầu tư giữa hai nước vẫn còn nhiều rào cản.
Hợp tác thương mại đầu tư Việt Nam-Chile còn nhiều rào cản ảnh 1Sản xuất hàng may mặc xuất khẩu. (Ảnh: Vũ Sinh/TTXVN)

Hiệp định thương mại tự do Việt Nam và Chile chính thức có hiệu lực từ ngày 1/1/2014, nhưng sự hợp tác, trao đổi thương mại đầu tư giữa hai nước vẫn còn nhiều rào cản.

Vì vậy, cùng với nỗ lực của Chính ph, cộng đồng doanh nghiệp cần nỗ lực hơn nữa nhằm thúc đẩy hợp tác thương mại và đầu tư của Việt Nam và Chile lên tầm cao mới.

Ông Nguyễn Thế Hưng, Phó Giám đốc Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh, đưa ra kiến nghị trên tại hội thảo “Giới thiệu thị trường Chile” được tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 16/12.

Theo ông Nguyễn Thế Hưng, hiện Chile là quốc gia có doanh số thương mại đứng thứ hai ở châu Mỹ Latinh, đồng thời đây là nước đã thiết lập khu vực mậu dịch tự do với Việt Nam. Do đó, quan hệ thương mại, đầu tư giữa hai nước có nhiều cơ hội phát triển mà cộng đồng doanh nghiệp có thể nắm bắt và phát huy lợi thế sản xuất, kinh doanh. Đặc biệt, trao đổi thương mại hai chiều giữa Việt Nam và Chile có mức tăng trưởng ổn định đã góp phần tạo nền tảng thuận lợi cho các nhà đầu tư, nhà xuất nhập khẩu tham gia tích cực vào thị trường của hai nước.

Chile là quốc gia có thế mạnh về các lĩnh vực khai khoáng, luyện kim, đánh cá, rượu vang, chế biến thực phẩm... phù hợp với những ngành nhập khẩu của Việt Nam. Ngược lại, Việt Nam có lợi thế xuất khẩu sáng Chile chủ yếu các mặt hàng giày dép, dệt may, nông sản, rau củ, quả, đồ gỗ, đồ nhựa.

Ông Nguyễn Thanh Quang, đại diện Thương vụ, Tổng lãnh sự quán Chile tại Thành phố Hồ Chí Minh, cho biết Chile là quốc gia có nền chính trị ổn định, môi trường đầu tư minh bạch. Mặt khác, doanh nghiệp Việt Nam có thể tận dụng cơ hội đầu tư vào Chile ở một số lĩnh vực tiềm năng gồm nông sản thực phẩm, lâm nghiệp trồng rừng, dịch vụ, khai khoáng luyện kim.

Trong vòng ba năm trở lại đây, từ chỗ Việt Nam nhập siêu từ thị trường Chile, cán cân thương mại song phương giữa hai nước đã dần cân bằng. Cụ thể, năm 2013, tổng kim ngạch thương mại hai chiều Việt Nam và Chile đạt hơn 530 triệu USD, trong đó xuất khẩu từ Việt Nam đạt gần 220 triệu USD và nhập khẩu từ Chile hơn 310 triệu USD.

Riêng từ tháng 1-10, tổng kim ngạch thương mại hai chiều tăng trưởng vượt bậc, đạt trên 710 triệu USD, trong đó Việt Nam xuất khẩu đạt gần 420 triệu USD và nhập khẩu từ Chile hơn 290 triệu USD./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục