Indonesia muốn tăng số binh sỹ tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình

Chính phủ Indonesia có kế hoạch tăng số binh sỹ quân đội tham gia vào các nhiệm vụ gìn giữ hòa bình của Liên hợp ​quốc (UN) trong tương lai.
Indonesia muốn tăng số binh sỹ tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình ảnh 1Binh sỹ Indonesia tuần tra tại sân bay Ngurah Rai ở Denpasar trên đảo Bali ngày 15/1. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Hãng tin Antara ngày 11/10 dẫn lời Ngoại trưởng Indonesia Retno Marsudi cho biết Chính phủ Indonesia có kế hoạch tăng số binh sỹ quân đội tham gia vào các nhiệm vụ gìn giữ hòa bình của Liên hợp ​quốc (UN) trong tương lai.

Indonesia hiện đang xếp thứ 11 trong số 123 quốc gia tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình và đang hướng tới vị trí số 10 trong số các nước đóng góp nhiều binh sỹ cho lực lượng này.

Năm 2014, Indonesia đã có 2.867 binh sỹ phục vụ trong 10 nhiệm vụ gìn giữ hòa bình ở các khu vực khác nhau trên thế giới.

Ngoại trưởng Retno cho biết Indonesia dự kiến sẽ nâng số binh sỹ này lên 4.000 người vào năm 2019.

Liên quan đến Lực lượng lâm thời Liên ​hợp quốc tại Liban (UNIFIL), theo Bộ trưởng Retno, Indonesia là quốc gia đã đóng góp nhiều binh sỹ nhất với 1.296 người, trong tổng số 10.490 binh sĩ gìn giữ hòa bình./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục