KCN Đồng Nai được phép thu hút các dự án có xi mạ

Các khu công nghiệp Đồng Nai vừa được phép thu hút các dự án đầu tư các ngành công nghiệp phụ trợ có công đoạn xi mạ.

Theo Sở Kế hoạch-Đầu tư tỉnh Đồng Nai, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã có chủ trương không hạn chế thu hút các dự án đầu tư các ngành công nghiệp phụ trợ có công đoạn xi mạ vào các khu công nghiệp ở Đồng Nai, tuy nhiên các dự án đầu tư phải đảm bảo tốt công tác bảo vệ môi trường, xử lý chất thải nguy hại trước khi đấu nối ra hệ thống xử lý nước thải tập trung của các khu công nghiệp.

Sở Kế hoạch-Đầu tư tỉnh cho biết, thời gian qua, số lượng các dự án đầu tư liên quan đến ngành nghề xi mạ tại các khu công nghiệp tập trung ở Đồng Nai chiếm tỷ lệ không nhiều. Nguyên nhân do trước đây, các khu công nghiệp chưa có nhà máy xử lý nước thải tập trung và các ngành nghề xi mạ lại có nhiều ảnh hưởng lớn đến môi trường nên tỉnh chủ trương hạn chế thu hút các ngành nghề này.

Trước đề nghị của các sở ngành, đơn vị, địa phương đều thống nhất cho thu hút các dự án có công đoạn xi mạ, song phải quản lý chặt về môi trường và có cam kết với chủ dự án nếu vi phạm về môi trường sẽ xử lý thật nghiêm.

Theo Ban Quản lý các khu công nghiệp, trong năm 2013, sau khi tỉnh tổ chức các chuyến xúc tiến đầu tư tại Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan... nhiều nhà đầu tư nước ngoài đã liên hệ với Ban quản lý các Khu công nghiệp đề cập việc đầu tư dự án sản xuất thuộc ngành công nghiệp phụ trợ trong đó có công đoan xi mạ vào các Khu công nghiệp Đồng Nai.

Hiện toàn tỉnh có 3 Khu công nghiệp cho thu hút các dự án có công đoạn xi mạ là Khu công nghiệp Long Đức (huyện Long Thành), Khu công nghiệp Nhơn Trạch II - Nhơn Phú và Khu công nghiệp Nhơn Trạch II (huyện Nhơn Trạch).

Lãnh đạo tỉnh đã giao cho Ban quản lý các Khu công nghiệp Đồng Nai rà soát danh sách các khu công nghiệp có đủ điều kiện về xử lý môi trường, có thể sẵn sàng đón nhận các dự án đầu tư có liên quan đến ngành nghề xi mạ. Trước mắt, có thể chọn Khu công nghiệp Long Đức làm nơi thí điểm để rút kinh nghiệm cho các khu công nghiệp khác trên địa bàn.

Tuy nhiên, theo ông Võ Văn Chánh - Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, việc không hạn chế thu hút các dự án có công đoạn xi mạ sẽ ảnh hưởng chung đến phát triển kinh tế, vì vậy cần giám sát, quản lý chặt việc xử lý nước thải đối với các dự án này.

Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với các sở, ngành, công ty kinh doanh hạ tầng mời các nhà khoa học tư vấn cho việc quản lý, xử lý nước thải cho phù hợp./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục

Khát vọng bầu trời và tầm nhìn của Bầu Hiển

Khát vọng bầu trời và tầm nhìn của Bầu Hiển

Trong bối cảnh hạ tầng hàng không quá tải, chiến lược đầu tư sân bay, kỹ thuật và logistics của T&T Group cho thấy tầm nhìn dài hạn của Bầu Hiển về một hệ sinh thái hàng không tự chủ và bền vững.

Hơn 220km Dự án thành phần cao tốc Bắc-Nam được thông tuyến dịp 19/8. (Ảnh: Quốc Khánh/Vietnam+)

Nền móng cho giai đoạn phát triển mới

Loạt bài "Đột phá hạ tầng" phản ánh khí thế từ các công trình lớn được khởi công, khánh thành trên cả nước dịp 19/12; khẳng định hạ tầng là động lực then chốt mở rộng không gian phát triển quốc gia.

Vì sao người trẻ Hàn Quốc ngày càng ngại kết hôn?

Trước chi phí cưới hỏi, nhà ở và sinh hoạt tăng cao, nhiều cặp đôi trẻ Hàn Quốc buộc phải hoãn kế hoạch kết hôn. Các đề xuất mới mong muốn hôn nhân không còn là “đặc quyền” của những người đủ tiền.