Lũ quét và sạt lở đất có khả năng xảy ra tại vùng núi phía Bắc

Lũ quét trên các sông suối nhỏ và sạt lở đất có khả năng xảy ra tại các tỉnh vùng núi phía Bắc, đặc biệt tại các huyện thuộc tỉnh Lai Châu (nguy cơ đặc biệt cao); Lào Cai (nguy cơ cao).
Lũ quét và sạt lở đất có khả năng xảy ra tại vùng núi phía Bắc ảnh 1(Ảnh minh họa: Xuân Tiến/TTXVN)

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cho biết, dự báo 12 giờ tới, mực nước tại Bảo Yên tiếp tục lên nhanh và đạt mức 73,5m (trên báo động 2: 0,5m).

Dự báo 24 giờ tới, mực nước tại Bảo Yên sẽ xuống mức 73,0m - mức trên báo động 2.

Lũ quét trên các sông suối nhỏ và sạt lở đất có khả năng xảy ra tại các tỉnh vùng núi phía Bắc, đặc biệt tại các huyện thuộc tỉnh Lai Châu (nguy cơ đặc biệt cao): Tân Uyên, Than Uyên; Lào Cai (nguy cơ cao): Bát Xát, Bắc Hà, Mường Khương, Bảo Thắng; Hà Giang (nguy cơ cao): Hoàng Su Phì, Xín Mần, Quản Bạ. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 1.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, mực nước trên sông Chảy tại Bảo Yên đang lên nhanh. Thủy điện Bắc Hà trên sông Chảy đã thông báo xả lũ với lưu lượng là 1350 m3/s (lúc 8 giờ ngày 7/7).

Lúc 9 giờ ngày 7/7, mực nước tại Bảo Yên ở mức 71,20 m (trên báo động 1: 0,2m)

Dự báo thời tiết các khu vực đêm 7, ngày 8/7, phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, ngày có mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh, độ ẩm 65-98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23- 26 độ C, cao nhất từ 29-32 độ, có nơi trên 32 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa rào và rải rác có dông, ngày có mưa rào và dông rải rác, gió Đông Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh, độ ẩm 65-97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ C, cao nhất từ 30-33 độ C.

Khu vực Hà Nội nhiều mây, đêm 7/7 và chiều tối 8/7 có mưa, mưa rào và rải rác có dông; ngày có mưa rào và dông vài nơi, gió Đông Nam cấp 2-3, độ ẩm 63-95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ C, cao nhất từ 30-33 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, gió Tây Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh, độ ẩm 56-94%. Nhiệt độ thấp nhất từ 26-29 độ C, cao nhất từ 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận mây thay đổi, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, gió Tây Nam cấp 2-3, độ ẩm 55-94%. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ C, cao nhất từ 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ mây thay đổi, đêm 7/7 và chiều tối 8/7 có mưa rào và dông rải rác, ngày có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh, độ ẩm tại Tây Nguyên 57-96%, Nam Bộ 58-96%.

Nhiệt độ thấp nhất khu vực Tây Nguyên từ 21-24 độ C, cao nhất từ 29-32 độ C. Nhiệt độ thấp nhất khu vực Nam Bộ từ 24-27 độ C, cao nhất từ 31-34 độ C./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục