Malaysia kêu gọi các nước Hồi giáo đoàn kết chống khủng bố

Ngày 9/7, Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia, ông Hishammuddin Hussein đã kêu gọi các quốc gia Hồi giáo đoàn kết trong cuộc chiến chống khủng bố.
Malaysia kêu gọi các nước Hồi giáo đoàn kết chống khủng bố ảnh 1Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia, ông Hishammuddin Hussein. (Nguồn: themalaymailonline)

Ngày 9/7, Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia, ông Hishammuddin Hussein đã kêu gọi các quốc gia Hồi giáo đoàn kết trong cuộc chiến chống khủng bố.

Ông Hishammuddin khẳng định việc các nước Hồi giáo đoàn kết là điều hết sức quan trọng để đấu tranh hiệu quả với các mối đe dọa khủng bố và cực đoan từ các nhóm khủng bố như Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

[Malaysia đề nghị giúp Philippines chống khủng bố ở Mindanao]

Ông cũng cho biết sẽ thảo luận vấn đề chống khủng bố, trong đó có IS, tình hình miền Nam Philippines, tình hình Trung Đông với lãnh đạo các nước Hồi giáo trong chuyến thăm Trung Đông vào tuần tới, bao gồm các chặng dừng chân ở Saudi Arabia, Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) và Bahrain./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục