Mỹ điều tra chống bán phá giá tủ đựng dụng cụ của Việt Nam

Bộ Thương mại Mỹ đã mở cuộc điều tra về thuế chống bán phá giá và thuế chống trợ cấp đối với mặt hàng tủ đựng dụng cụ nhập từ Việt Nam và Trung Quốc.
Mỹ điều tra chống bán phá giá tủ đựng dụng cụ của Việt Nam ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: Vũ Sinh/TTXVN)

Theo THX, ngày 2/5, Bộ Thương mại Mỹ đã mở cuộc điều tra về thuế chống bán phá giá (AD) và thuế chống trợ cấp (CVD) đối với mặt hàng tủ đựng dụng cụ nhập từ Việt Nam và Trung Quốc.

Theo văn bản của bộ trên, cuộc điều tra được thực hiện theo yêu cầu của nhà sản xuất tủ dụng cụ Mỹ Waterloo Industries.

Tập đoàn này cáo buộc các tủ dụng cụ nhập từ Việt Nam và Trung Quốc được bán tại thị trường Mỹ với giá thấp hơn giá thông thường với biên độ phá giá là 21,85% (đối với hàng của Việt Nam) và 159,99% (Trung Quốc). Tập đoàn cũng cho rằng các nhà xuất khẩu và sản xuất của Trung Quốc đã nhận những hình thức trợ giá không phù hợp từ chính phủ.


[Mỹ tăng cường điều tra chống bán phá giá hàng hóa từ nhiều nước]

Ủy ban Thương mại Quốc tế (ITC) Mỹ sẽ đưa ra quyết định về điều tra sơ bộ vào khoảng ngày 26/5 tới. Cuộc điều tra sẽ tiếp tục nếu ITC xác định có dấu hiệu hợp lý cho thấy các mặt hàng nhập khẩu từ Trung Quốc hay Việt Nam nói trên làm tổn hại hoặc đe dọa nghiêm trọng ngành công nghiệp nội địa của Mỹ.

Năm ngoái, Mỹ nhập khẩu các tủ đựng dụng cụ tổng trị giá 989,9 triệu USD từ Trung Quốc và 77 triệu USD từ Việt Nam./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục