Mỹ tăng cường an ninh tại khu vực Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương

Theo Hải quân Mỹ, tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân Ronald Reagan của Mỹ ngày 8/9 rời căn cứ tại Yokosuka-Nhật Bản lên đường tuần tra dài hạn để đảm bảo an ninh, an toàn khu vực.
Mỹ tăng cường an ninh tại khu vực Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương ảnh 1Hai tàu sân bay của Mỹ là Ronald Reagan. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Hải quân Mỹ cho biết tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân Ronald Reagan của Mỹ ngày 8/9 đã rời căn cứ tại Yokosuka của Nhật Bản lên đường tuần tra dài hạn nhằm đảm bảo an ninh và an toàn của khu vực Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương.

[Nhiều chiến hạm Mỹ ở Thái Bình Dương không đủ tiêu chuẩn hoạt động]

Động thái này diễn ra trong bối cảnh Washington và Seoul thỏa thuận triển khai thêm tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân và các máy bay ném bom chiến lược trong và xung quanh Hàn Quốc sau những căng thẳng gia tăng liên quan đến chương trình tên lửa và vũ khí hạt nhân của Triều Tiên.

Tàu sân bay Ronald Reagan dừng chân tại căn cứ Yokosuka từ đầu tháng Tám vừa qua sau khi cùng với tàu sân bay Carl Vinson tập trận với Lực lượng phòng vệ trên biển của Nhật Bản ở vùng Biển Nhật Bản./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục