Mỹ thắng kiện trong vụ Ấn Độ hạn chế nhập khẩu thịt gà

Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) đã có phán quyết nghiêng về Mỹ trong vụ Ấn Độ hạn chế nhập khẩu thịt gà và trứng gà từ Mỹ do lo ngại dịch cúm gia cầm lây lan.
Mỹ thắng kiện trong vụ Ấn Độ hạn chế nhập khẩu thịt gà ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: foodforward.com)

Theo báo The Business Standards, Mỹ đã thắng trong vụ kiện Ấn Độ lên Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) về việc hạn chế nhập khẩu thịt gà từ Mỹ.

Trong phán quyết đưa ra ngày 14/10, Ủy ban giải quyết tranh chấp của WTO kết luận việc Ấn Độ áp đặt hạn chế đối với thịt gà nhập khẩu từ Mỹ là trái với các nguyên tắc quốc tế.

Ấn Độ sẽ có thời gian 60 ngày để kháng lại quyết định trên.

Tháng 3/2012, Mỹ đã khởi kiện Ấn Độ lên WTO vì New Delhi áp đặt lệnh cấm nhập khẩu một số sản phẩm gia cầm của Mỹ, trong đó có thịt gà và trứng gà từ năm 2007 nhằm phòng ngừa dịch cúm gia cầm.

Tuy nhiên, phía Mỹ cho rằng lệnh cấm này là “quá mức” do Mỹ không ghi nhận trường hợp nhiễm virus cúm gia cầm H5N1 nào kể từ năm 2004.

Phán quyết của WTO nói rằng các biện pháp phòng ngừa cúm gia cầm của Ấn Độ không phù hợp với nhiều điều khoản trong Hiệp định Vệ sinh Dịch tễ và kiểm dịch động thực vật (SPS) của WTO, bởi chúng không dựa trên tiêu chuẩn quốc tế tương ứng.

Các quan chức trong ngành gia cầm Mỹ dự báo kim ngạch xuất khẩu thịt gia cầm sang Ấn Độ sẽ đạt mức 300 triệu USD/năm nếu lệnh cấm này được dỡ bỏ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục