Người lùn Hobbit dẫn đầu phòng vé Bắc Mỹ tuần thứ ba liên tiếp

Các phòng vé Bắc Mỹ khởi động cuối tuần đầu tiên của năm 2015 không có nhiều biến động với top 3 phim ăn khách vẫn là cuộc rượt đuổi của các "cựu binh" từ tuần trước.
Người lùn Hobbit dẫn đầu phòng vé Bắc Mỹ tuần thứ ba liên tiếp ảnh 1

Các phòng vé Bắc Mỹ khởi động cuối tuần đầu tiên của năm 2015 không có nhiều biến động với top 3 phim ăn khách vẫn là cuộc rượt đuổi của các "cựu binh" từ tuần trước, do "tân binh mới ra lò" không có được bứt phát về doanh thu.

Ấn tượng nhất cuối tuần qua là việc bộ phim "The Hobbit: The battle of the five armies" (tạm dịch "Người Hobbit: Đại chiến 5 cánh quân") tiếp tục giữ vững ngôi vương tuần thứ 3 liên tiếp và trở thành ngôi sao sáng giá nhất mùa nghỉ lễ với doanh thu 21,9 triệu USD tại các rạp chiếu bóng ở Mỹ và Canada.

Là tập phim cuối cùng trong series 3 phần của "The Hobbit" làm khuynh đảo màn ảnh rộng toàn cầu từ năm 2012, "những chú lùn Hobbit" đã đưa những khán giả yêu thích tuyệt phẩm của nhà văn J.R.R. Tolkien và cả phiên bản điện ảnh của đạo diễn Peter Jackson quay trở lại thế giới huyền ảo Trung Địa (Middle Earth) với những cuộc chiến đấu hoành tráng.

Trong phần cuối này, chàng người lùn Bilbo cùng những người bạn đồng hành đã đến được rặng núi Cô đơn để giành lại vương quốc "Người lùn" đang bị chiếm giữ bởi con rồng khổng lồ Smaug, chủ nhân kho báu của toàn bộ vùng Trung Địa.

Tuy nhiên, sau khi rồng Smaug bị giết chết, hàng loạt đoàn quân thuộc đủ các giới (người, tiên, quỷ) đã lũ lượt kéo về ngọn núi Cô đơn để tranh giành của cải, dẫn tới một trận đại chiến "kinh thiên, động địa". Bộ phim được đánh giá là khúc tráng ca hạ màn rực rỡ khép lại thiên sử thi vùng Trung Địa.

Trong khi vị trí đầu bảng không có biến động, thứ hạng 2 và 3 đã chứng kiến một cuộc đổi ngôi khi bộ phim ca nhạc "In the Woods" (tạm dịch "Khu rừng cổ tích") của hãng Walt Disney đã "lội ngược dòng" leo lên chiếm vị trí thứ 2 với 19,1 triệu USD doanh thu trong tuần thứ 2 công chiếu.

Dựa trên vở nhạc kịch nổi tiếng cùng tên từng được trình diễn trên sân khấu kịch Broadway, "In the Woods" mang đến cái nhìn mới về thế giới cổ tích khi những nhân vật quen thuộc trong truyện cổ Grims cùng xuất hiện trong một khu rừng.

Bị "Into the Woods" đẩy xuống vị trí thứ 3 trong danh sách phim ăn khách tuần qua là bộ phim "Unbroken" (tạm dịch "Không khuất phục") của đạo diễn tay ngang - nữ diễn viên Angelia Jolie với 18,4 triệu USD doanh thu.

Được chuyển thể từ cuốn sách nổi tiếng “Unbroken: A World War II Story of Survival, Resilience, and Redemption,” bộ phim kể về cuộc đời đầy xúc động của vận động viên, người anh hùng chiến tranh Louie Zamperini, người vừa qua đời cách đây hơn 5 tháng.

Trong khi đó, bộ phim mới ra mắt duy nhất trong tuần là "The Woman in Black 2" (tạm dịch "Người đàn bà mặc áo đen 2") đã không thể lọt vào top 3 phim ăn khách do chỉ thu về 15,1 triệu USD.

Bộ phim lấy bối cảnh Thế chiến II, 40 năm sau khi xảy ra những ám ảnh đầu tiên ở căn nhà Eel Marsh. Trong lần này, một đám trẻ nhỏ đến từ London đã vô tình đánh thức thế lực đen tối nhất trong ngôi nhà và kể từ đó, nhiều bí mật kinh hoàng đã được Eve, người quản lý lũ trẻ, lần lượt phát hiện./.

Dưới đây là danh sách 10 phim ăn khách nhất thị trường Bắc Mỹ tuần qua:
1. The Hobbit đạt doanh thu 21,9 triệu USD
2. Into the Woods......19,1 triệu USD
3. Unbroken......18,4 triệu USD
4. The Woman in Black 2......15,1 triệu USD
5. Night at the Museum.......14,5 triệu USD
6. Annie.....11,4 triệu USD
7. The Imitation Game.......8,1 triệu USD
8. The Hunger Games: Mockingjay Part 1.....7,7 triệu USD
9. The Gambler.......6.3 triệu USD
10.Big Hero Six.....4,8 triệu USD./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục