Nhà máy đóng tàu của Romania sẽ tuyển 300 thợ hàn Việt Nam

Nhà máy đóng tàu Vard tại vùng Tulcea đang lên kế hoạch tuyển khoảng 300 thợ hàn và thợ sắt Việt Nam, nhằm bổ sung nguồn nhân lực trong bối cảnh nhà máy nhận được số lượng lớn đơn đặt hàng.
Nhà máy đóng tàu của Romania sẽ tuyển 300 thợ hàn Việt Nam ảnh 1Ảnh chỉ có tính minh họa. (Ảnh: Thái Bình/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, nhà máy đóng tàu Vard tại vùng Tulcea của Romania đang lên kế hoạch tuyển khoảng 300 thợ hàn và thợ sắt Việt Nam, nhằm bổ sung nguồn nhân lực trong bối cảnh nhà máy nhận được số lượng lớn đơn đặt hàng.

Tổng Giám đốc nhà máy đóng tàu Vard Tudorel Topa cho biết nhà máy này đang thiếu nhân lực trầm trọng, song không tuyển dụng được lao động địa phương.

Theo kế hoạch, giai đoạn đầu nhà máy sẽ tuyển 300 thợ hàn và thợ sắt từ Việt Nam.

Nhà máy đóng tàu Vard là một trong những cơ sở đóng tàu quan trọng của Romania và là xưởng đóng tàu lớn nhất vùng Tulcera. Rất nhiều công nhân tay nghề cao đã rời bỏ nhà máy để sang làm việc tại các quốc gia châu Âu khác như Đức, Anh với mức lương hấp dẫn từ 2.000-3.000 euro/tháng.

Trong khi đó, một thợ hàn lành nghề làm việc tại Romania chỉ kiếm được khoảng 670 euro mỗi tháng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục