Nhóm tác chiến của Hải quân Mỹ vẫn cách rất xa Triều Tiên

Một quan chức quốc phòng Mỹ giấu tên cho biết tàu sân bay USS Carl Vinson, vốn được cho là đang tiến tới bán đảo Triều Tiên trong bối cảnh căng thẳng gia tăng, vẫn chưa bắt đầu khởi hành.
Nhóm tác chiến của Hải quân Mỹ vẫn cách rất xa Triều Tiên ảnh 1Tàu sân bay USS Carl Vinson. (Nguồn: Getty Images)

Theo AFP, ngày 18/4, một quan chức quốc phòng Mỹ giấu tên cho biết tàu sân bay USS Carl Vinson của Hải quân nước này, vốn được cho là đang tiến tới bán đảo Triều Tiên trong bối cảnh căng thẳng gia tăng, vẫn chưa bắt đầu khởi hành tới khu vực này.

Theo quan chức này, những tàu sân bay này vẫn đang ở ngoài khơi Australia.


[Lời lẽ hăm dọa của Mỹ và Triều Tiên có thể chỉ là “đòn cân não”]

Quan chức này cho biết: "Chúng sẽ bắt đầu tiến tới Biển Nhật Bản trong vòng 24 giờ tới". Bên cạnh đó, quan chức này cũng cho hay nhóm tác chiến của Hải quân Mỹ sẽ không thể ở khu vực sớm nhất là trong tuần tới. Trong khi đó, một bức ảnh của Hải quân Mỹ cho thấy tàu Vinson ở ngoài khơi Java vào cuối tuần trước.

Trước đó, Hải quân Mỹ hôm 8/4 cho biết họ sẽ điều một nhóm tác chiến hải quân dẫn đầu bởi tàu USS Carl Vinson "tiến lên phía Bắc", đây là "một biện pháp thận trọng nhằm răn đe Triều Tiên./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục