Nổ lớn gây hỏa hoạn tại nhà máy hóa dầu ở miền Đông Trung Quốc

Sáng 5/6 đã xảy ra vụ nổ tại một nhà máy hóa dầu ở thành phố Lâm Nghi, tỉnh Sơn Đông, miền Đông Trung Quốc, hiện chưa rõ nguyên nhân cũng như mức độ thiệt hại của vụ nổ này.
Nổ lớn gây hỏa hoạn tại nhà máy hóa dầu ở miền Đông Trung Quốc ảnh 1Lửa bốc lên từ hiện trường vụ nổ. (Nguồn: scmp.com)

Theo Reuters, sáng 5/6 đã xảy ra vụ nổ tại một nhà máy hóa dầu ở thành phố Lâm Nghi, tỉnh Sơn Đông, miền Đông Trung Quốc.

Hiện chưa rõ nguyên nhân cũng như mức độ thiệt hại của vụ nổ này.

Theo hãng tin Tân Hoa xã, vụ nổ xảy ra lúc 1 giờ sáng và dẫn tới hỏa hoạn tại khu vực bốc dỡ hàng của Công ty trách nhiệm hữu hạn hóa dầu Lâm Nghi Kim Dự thuộc Khu phát triển kinh tế Lâm Nghi Lâm Cảng.

Các vụ tai nạn gây thương vong thường xảy ra tại các nhà máy công nghiệp ở Trung Quốc trong gần ba thập niên qua. Nguyên nhân chủ yếu là do việc quản lý các tiêu chuẩn an toàn lao động lỏng lẻo.

Các vụ nổ hóa chất lớn tại thành phố cảng Thiên Tân năm 2015 đã cướp đi sinh mạng của hơn 170 người. Sau đó, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã yêu cầu giới chức trong nước phải rút ra bài học xương máu từ vụ việc này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục