Sử dụng gỗ đốn hạ cây xanh đô thị làm bàn ghế trong công viên

Thành phố Hồ Chí Minh sẽ thí điểm việc sử dụng gỗ đốn hạ cây xanh đô thị chế tác ra các sản phẩm phục vụ trong các công viên, khu công cộng.
Sử dụng gỗ đốn hạ cây xanh đô thị làm bàn ghế trong công viên ảnh 1Thành phố Hồ Chí Minh sẽ di dời, đốn hạ 258 cây xanh trên đường Tôn Đức Thắng. (Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN)

Ngày 14/7, đại diện Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cho biết thành phố đã thống nhất giao cho các đơn vị chức năng triển khai thí điểm việc sử dụng gỗ đốn hạ cây xanh đô thị chế tác ra các sản phẩm phục vụ trong các công viên, khu công cộng trên địa bàn thành phố.

Cụ thể, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh giao Sở Giao thông Vận tải phối hợp với Trường Cao đẳng Nghề Công nghệ và Nông lâm Nam Bộ thực hiện thí điểm sử dụng 42,515 m3 gỗ thu hồi từ gói thầu 1b (xây dựng ga Ba Son) thuộc dự án Xây dựng tuyến đường sắt Bến Thành-Suối Tiên, để chế tác các sản phẩm như bàn, ghế ngồi để bố trí cho các công viên, mảng xanh hoặc khu vực công cộng khác, trước mắt ưu tiên bố trí trên địa bàn Quận 1.

[Thành phố Hồ Chí Minh sẽ không để xảy ra chuyện đốn hạ cây xanh]

Đối với gỗ có phẩm chất tốt (khoảng 31,528 m3), Trường Cao đẳng Nghề Công nghệ và Nông lâm Nam Bộ chế tác khoảng 50 ghế ngồi và 3 bộ bàn ghế ngoài trời (có ghi rõ xuất xứ cây). Riêng gỗ có phẩm chất thấp (khoảng 10,987m3), Trường Cao đẳng Nghề Công nghệ và Nông lâm Nam Bộ được sử dụng để phục vụ công tác thực hành, thực tập cơ bản cho học sinh, sinh viên của trường.

Theo Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, toàn bộ chi phí liên quan đến việc vận chuyển nguyên liệu gỗ về trường, chế tác và vận chuyển sản phẩm hoàn thiện vào các công viên, mảng xanh hoặc công cộng khác do Trường Cao đẳng Nghề Công nghệ và Nông lâm Nam Bộ chi trả.

Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cũng giao Sở Giao thông Vận tải sau khi thực hiện thí điểm, đánh giá hiệu quả thí điểm sử dụng gỗ cho chế tác các sản phẩm phục vụ công cộng, đề xuất mở rộng sử dụng chế tác gỗ thu hồi từ những dự án khác nếu có hiệu quả.

Thời gian qua, nhằm giải phóng mặt bằng để thực hiện các dự án giao thông, Thành phố Hồ Chí Minh đã phải di dời, đốn hạ nhiều cây cổ thụ, cây xanh dọc các tuyến đường trong khu vực nội đô có tuổi đời hàng chục năm.

Tới đây, để phục vụ xây dựng cầu Thủ Thiêm 2 (bắc qua sông Sài Gòn),thành phố sẽ phải thực hiện di dời, đốn hạ 258 cây xanh trên đường Tôn Đức Thắng, trong đó có 143 cây phải đốn hạ do không thể di dời được./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục