Thổ Nhĩ Kỳ muốn mua hệ thống phòng thủ tên lửa S-400 của Nga

Bộ trưởng Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ Fikri Isik cho biết các cuộc đàm phán giữa Thổ Nhĩ Kỳ với Nga về việc mua hệ thống phòng thủ tên lửa S-400 đã bước vào "giai đoạn cuối cùng."
Thổ Nhĩ Kỳ muốn mua hệ thống phòng thủ tên lửa S-400 của Nga ảnh 1Hệ thống tên lửa S-400 Triumf của Nga tại căn cứ quân sự Hmeimim ở tỉnh Latakia, tây bắc Syria. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Reuters đưa tin, ngày 21/4, Bộ trưởng Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ Fikri Isik cho biết các cuộc đàm phán giữa Thổ Nhĩ Kỳ với Nga về việc mua hệ thống phòng thủ tên lửa S-400 đã bước vào "giai đoạn cuối cùng," mặc dù điều này không đồng nghĩa với việc một thỏa thuận sẽ được ký kết ngay.

[Nga​ sẽ giao "rồng lửa" S-400 cho Ấn Độ trước cuối năm nay]

 

Phát biểu tại buổi họp báo, ông Isik nói rằng các nước thuộc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã không chào bán một hệ thống phòng thủ thay thế "có lợi về mặt tài chính."

Thổ Nhĩ Kỳ, cũng là thành viên NATO, năm 2015 đã hủy bỏ một gói thầu trị giá 3,4 tỷ USD dành cho một hệ thống phòng thủ tên lửa tầm xa mà lúc đó đã được tạm thời trao cho Trung Quốc.

Tuy nhiên, theo ông Isik, Thổ Nhĩ Kỳ sẽ không thể hợp nhất hệ thống S-400 của Nga và hệ thống của NATO./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục