Tổng thống Ai Cập tuyên bố chuyển giao quyền lập pháp cho Quốc hội

Tổng thống al-Sisi cho biết Ai Cập đã hoàn tất lộ trình chính trị, người dân nước này đã lựa chọn được các thành viên ưu tú cho Quốc hội để đại diện, bảo vệ quyền lợi và mong muốn của họ.
Tổng thống Ai Cập tuyên bố chuyển giao quyền lập pháp cho Quốc hội ảnh 1Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah al-Sisi. (Nguồn: AFP)

Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah al-Sisi đã tuyên bố chuyển giao quyền lập pháp cho Quốc hội.

Trong bài phát biểu đầu tiên trước cơ quan lập pháp này ngày 13/2, Tổng thống al-Sisi cho biết Ai Cập đã hoàn tất lộ trình chính trị, người dân nước này đã lựa chọn được các thành viên ưu tú cho Quốc hội để đại diện, bảo vệ quyền lợi và mong muốn của họ.

 ​

Ông tuyên bố "chuyển giao quyền lập pháp" cho Quốc hội vừa được bầu, chấm dứt quãng thời gian gián đoạn 4 năm khi mọi vấn đề lập pháp đều thuộc thẩm quyền tổng thống. Nhà lãnh đạo Ai Cập bày tỏ hy vọng Quốc hội mới sẽ gặt hái được những thành công trong việc hoàn thành ý nguyện của người dân.

Theo Tổng thống al-Sisi, Ai Cập đã lấy lại vị thế trong khu vực và quốc tế, với việc giành một ghế không thường trực trong Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, làm trung gian hòa giải cho những nỗ lực giải quyết vấn đề Libya và các cuộc khủng hoảng ở Yemen, Syria cũng như ủng hộ người dân Palestine.

 ​

Ai Cập nỗ lực chống khủng bố tại khu vực sông Nile (Nin), bán đảo Sinai, khu vực biên giới phía Tây giáp Libya và vẫn đang tiếp tục khôi phục an ninh./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục