Tổng thống Ukraine mở rộng danh sách trừng phạt Nga

Văn phòng Tổng thống Ukraine cho biết danh sách mở rộng hiện nay gồm 1.228 cá nhân và 468 thực thể, trong đó có nhiều nghị sỹ, nhà báo, thẩm phán Toà án Hiến pháp.
Tổng thống Ukraine mở rộng danh sách trừng phạt Nga ảnh 1Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 16/5, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko đã phê chuẩn và công bố quyết định của Hội đồng An ninh và Quốc phòng nước này về việc mở rộng danh sách các cá nhân bị áp đặt biện pháp trừng phạt kinh tế và các biện pháp trừng phạt khác từ phía Kiev.

Văn phòng tổng thống cho biết danh sách mở rộng hiện nay gồm 1.228 cá nhân và 468 thực thể, trong đó có nhiều nghị sỹ, nhà báo, thẩm phán Toà án Hiến pháp.

Ngoài ra, các thực thể bị gia hạn trừng phạt từ 1 đến 3 năm, còn đối với các cá nhân, thời gian gia hạn là 1, 3, 5 năm và vô thời hạn.

[Tổng thống Ukraine muốn tăng cường các biện pháp trừng phạt Nga]

Cùng ngày, chính quyền Kiev đã cấm hoạt động đối với các trang mạng xã hội phổ biến của Nga như VKontakte và Odnoklassniki cùng với công ty tìm kiếm Yandex.

Do xung đột sau khi Nga sáp nhập bán đảo Crimea, Tổng thống Ukraine ngày 14/8/2014 đã ký luật “Về các biện pháp trừng phạt,” áp đặt hơn 20 loại hình phạt đối với Nga. Cho tới nay các biện pháp này đã được gia hạn và bổ sung nhiều lần./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục