TP.HCM và Ba Lan thúc đẩy hợp tác trong nhiều lĩnh vực

Hiện các doanh nghiệp Ba Lan đầu tư vào Thành phố Hồ Chí Minh chưa nhiều, mới chỉ có 2 dự án với tổng số vốn hơn 350.000 USD.
TP.HCM và Ba Lan thúc đẩy hợp tác trong nhiều lĩnh vực ảnh 1Các doanh nghiệp Việt Nam và Ba Lan trao đổi, tìm kiếm cơ hội hợp tác. (Ảnh minh họa: Vũ Bắc/TTXVN)

Ngày 13/6, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Lê Hoàng Quân đã có buổi tiếp bà Katarzyna Kacperczyk, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Ba Lan đang có chuyến thăm làm việc tại Việt Nam.

Ông Lê Hoàng Quân cho rằng chuyến thăm của bà Katarzyna Kacperczyk, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Ba Lan cùng đoàn doanh nghiệp hàng đầu của Ba Lan đến Việt Nam có ý nghĩa rất to lớn, góp phần thúc đẩy sự hợp tác giữa hai nước trên nhiều lĩnh vực.

Đặc biệt, việc hai bên thỏa thuận thống nhất mở đường bay thẳng giữa Hà Nội và Warsaw trong thời gian tới sẽ góp phần thúc đẩy hợp tác, giao lưu hơn nữa trong lĩnh vực kinh tế, văn hóa, thương mại, đầu tư, giáo dục... giữa hai nước.

Theo ông Lê Hoàng Quân, trong thời gian qua, mối quan hệ kinh tế thương mại giữa Thành phố Hồ Chí Minh với Ba Lan còn thấp và chưa tương xứng với tiềm năng của hai bên. Hiện các doanh nghiệp Ba Lan đầu tư vào thành phố chưa nhiều, mới chỉ có 2 dự án với tổng số vốn hơn 350.000 USD.

Lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh tin tưởng chuyến thăm của đoàn doanh nghiệp Ba Lan đến thành phố lần này là cơ hội để doanh nghiệp thành phố và Ba Lan có điều kiện tìm hiểu, nắm bắt nhu cầu của nhau để hợp tác, đầu tư.

Thành phố Hồ Chí Minh tạo điều kiện thuận lợi và làm hết sức mình để doanh nghiệp Ba Lan đầu tư, hợp tác với các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố.

Đánh giá cao sự phát triển mạnh mẽ của Thành phố Hồ Chí Minh, Thứ trưởng Ngoại giao Ba Lan Katarzyna Kacperczyk cho rằng Thành phố Hồ Chí Minh là trung tâm kinh tế lớn của Việt Nam do đó thành phố là đầu mối kết nối trong đầu tư và thương mại tại Việt Nam của Ba Lan trong thời gian tới.

Bà Katarzyna Kacperczyk nhấn mạnh Ba Lan rất mong muốn hợp tác với Việt Nam, luôn coi Việt Nam là đối tác then chốt ở khu vực, không chỉ là đối tác về chính trị mà cả kinh tế, thương mại. Hai nước không chỉ hợp tác trên bình diện Trung ương mà cả ở cấp độ địa phương.

Trong thời gian tới, hai bên có thể đẩy mạnh hợp tác trong những lĩnh vực như công nghệ thực phẩm, dược phẩm, xây dựng hạ tầng, công nghệ cao, công nghệ thông tin...

Bà Katarzyna Kacperczyk hy vọng lãnh đạo thành phố có thể hỗ trợ cho doanh nghiệp hai nước hợp tác, đầu tư.

Cùng ngày, bà Katarzyna Kacperczyk, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Ba Lan cùng đoàn doanh nghiệp Ba Lan cũng đã có buổi giao lưu, gặp gỡ với Hội hữu nghị Việt Nam-Ba Lan Thành phố Hồ Chí Minh./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục