Triều Tiên sẽ tăng sức mạnh hạt nhân nếu Mỹ tiếp tục thù địch

Phó Đại sứ Triều Tiên tại Liên hợp quốc Kim In-ryong khẳng định nước này sẽ tiếp tục tăng cường sức mạnh hạt nhân, nếu Mỹ vẫn theo đuổi "chính sách thù địch."
Triều Tiên sẽ tăng sức mạnh hạt nhân nếu Mỹ tiếp tục thù địch ảnh 1Phó đại sứ Triều Tiên tại Liên Hợp Quốc Kim In Ryong. (Ảnh: Getty)

Theo hãng AP, ngày 19/5, Phó Đại sứ Triều Tiên tại Liên hợp quốc Kim In-ryong khẳng định nước này sẽ tiếp tục tăng cường sức mạnh hạt nhân, chừng nào Mỹ vẫn theo đuổi "chính sách thù địch" nhằm vào Bình Nhưỡng.

Phát biểu tại một buổi họp báo, ông Kim bác bỏ những cáo buộc cho rằng Triều Tiên đứng đằng sau các vụ tấn công mạng với quy mô toàn cầu trong thời gian gần đây.

Ông Kim gọi những cáo buộc này là "lố bịch" và cho rằng mỗi khi có chuyện gì bất thường xảy ra, Mỹ cùng các lực lượng thù địch lại tìm cách để gắn những sự kiện đó cho Bình Nhưỡng.


[Triều Tiên: Mỹ phải chịu trách nhiệm về khả năng nổ ra chiến tranh]

Ông Kim cũng khẳng định nều Mỹ muốn hòa bình trên Bán đảo Triều Tiên thì họ phải đưa ra một thỏa thuận hòa bình khác thay thế cho Thỏa thuận đình chiến, vốn dẫn đến việc kết thúc Chiến tranh Triều Tiên vào năm 1953. Bên cạnh đó, Washington cần phải ngừng theo đuổi chính sách chống lại Bình Nhưỡng.

Phó Đại sứ Triều Tiên nhấn mạnh những chính sách của Mỹ là "nguồn gốc của mọi vấn đề"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục