Trung Quốc ca ngợi vụ phóng "Mars orbiter" của Ấn Độ

Chuyên gia Trung Quốc đánh giá vụ phóng phi thuyền để thám hiểm Sao Hỏa của Ấn Độ là một thành tựu lớn.

Giới chuyên gia Trung Quốc đánh giá vụ phóng vệ tinh mang tên "Mars orbiter" của Ấn Độ để thám hiểm Sao Hỏa là một thành tựu lớn.

Ye Hailin, chuyên gia nghiên cứu Nam Á tại Học viện Khoa học xã hội Trung Quốc, nói: Cũng như Trung Quốc, người dân Ấn Độ có ước mơ về lĩnh vực không gian vũ trụ. Vụ phóng “Mars orbiter” lên thám hiểm Sao Hỏa nếu thành công sẽ giúp tăng kiến thức của con người về “hành tinh Đỏ” và thay đổi cuộc sống của chúng ta.

Chuyên gia Ye Hailin cho rằng Trung Quốc và Ấn Độ có thể hợp tác thăm dò khoảng không vũ trụ thay vì tham gia trong cái gọi là “cạnh tranh về không gian vũ trụ.”

Pang Zhihao, một nhà nghiên cứu tại Học viện Trung Quốc về công nghệ vũ trụ, nói: Vẫn phải chờ kết quả cuối cùng về vụ phóng vệ tinh "Mars orbiter" của Ấn Độ, bởi thành công của vụ phóng chỉ mới là sự khởi đầu của một hành trình kéo dài cả năm.

Theo nhà nghiên cứu Pang, việc đưa một vệ tinh vào quỹ đạo xung quanh Sao Hỏa khó như đánh một quả bóng golf từ Tokyo vào lỗ trên sân golf tại Paris.

Ông cho biết Trung Quốc đã sẵn sàng tiến hành cuộc thám hiểm riêng trên Sao Hỏa trong tương lai gần.

Phản ứng ngay sau khi Ấn Độ phóng vệ tinh “Mars orbiter,” người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi cũng nói rằng khoảng không vũ trụ là di sản chung của loài người và cộng đồng quốc tế nên hợp tác để duy trì hòa bình và phát triển bền vững ngoài không gian./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục