Trung Quốc, Nga hợp tác chống chủ nghĩa bảo hộ tại hội nghị BRICS

Trung Quốc và Nga sẽ tiếp tục tăng cường phối hợp các chiến lược kinh tế vĩ mô và đóng góp vào phát triển toàn cầu bằng cách bày tỏ quan điểm chống chủ nghĩa bảo hộ.
Trung Quốc, Nga hợp tác chống chủ nghĩa bảo hộ tại hội nghị BRICS ảnh 1Vận chuyển hàng hóa tại cảng ở Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông, miền đông Trung Quốc ngày 13/7. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo TASS, ông Chu Kiến Quốc, Giám đốc Trung tâm nghiên cứu tài chính và kinh tế quốc tế thuộc Bộ Tài chính Trung Quốc, ngày 31/8 cho biết nước này và Nga sẽ có những bước đi chung mới trong cuộc chiến chống chủ nghĩa bảo hộ tại hội nghị thượng đỉnh BRICS (gồm Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi) sắp tới tại thành phố Hạ Môn, tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc.

Trả lời câu hỏi của TASS, ông Chu Kiến Quốc nói: "Tôi tin rằng Trung Quốc và Nga sẽ tiếp tục tăng cường phối hợp các chiến lược kinh tế vĩ mô và đóng góp vào phát triển toàn cầu bằng cách bày tỏ quan điểm chống chủ nghĩa bảo hộ."

[Nhóm BRICS cam kết chống chủ nghĩa bảo hộ thương mại]

"Lãnh đạo hai nước sẽ có thể thảo luận về những lĩnh vực hợp tác mới theo sáng kiến 'Vành đai và Con đường' tại diễn đàn sắp tới," ông này cho hay.

Ông Chu Kiến Quốc đồng thời nhấn mạnh Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ đặc biệt quan tâm đến vấn đề hợp tác trong lĩnh vực tài chính trong cuộc hội đàm song phương tại hội nghị trên./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục