Nhóm BRICS cam kết chống chủ nghĩa bảo hộ thương mại

Ngoài việc cực lực phản đối chủ nghĩa bảo hộ và cam kết dỡ bỏ bất kỳ biện pháp bảo hộ nào, BRICS kêu gọi tất cả các nước ủng hộ cam kết này.
Nhóm BRICS cam kết chống chủ nghĩa bảo hộ thương mại ảnh 1(Nguồn: The Indian Express)

Ngày 2/8, sau hội nghị thường niên diễn ra tại Thượng Hải (Trung Quốc), Bộ trưởng thương mại Nhóm các nền kinh tế mới nổi hàng đầu thế giới (BRICS) cam kết chống chủ nghĩa bảo hộ và bảo vệ hệ thống thương mại đa phương.

Tuyên bố được đưa ra tại hội nghị nhấn mạnh các nước thành viên BRICS (gồm Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi) đang đóng vai trò quan trọng trong việc kiểm soát kinh tế toàn cầu.

Ngoài việc cực lực phản đối chủ nghĩa bảo hộ và cam kết dỡ bỏ bất kỳ biện pháp bảo hộ nào, BRICS kêu gọi tất cả các nước ủng hộ cam kết này.

[BRICS đạt các thỏa thuận quan trọng về an ninh, chống khủng bố]

Cũng tại hội nghị, các bên kêu gọi thêm nhiều nước tham gia vào hệ thống thương mại toàn cầu của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO), đồng thời kêu gọi tổ chức thương mại này thể hiện nhiều hơn nữa trách nhiệm với các nền kinh tế đang phát triển và mới nổi.

BRICS cũng nhất trí rằng đầu tư nội khối là động lực có thể giúp thúc đẩy kinh tế toàn cầu và tạo việc làm. Năm 2016, tổng đầu tư nước ngoài của các nước BRICS đạt gần 197 tỷ USD, song đầu tư giữa 5 nước thành viên chỉ chiếm khoảng 6%.

Với vai trò là nước chủ nhà hội nghị năm nay, Trung Quốc tin tưởng vào sự đồng thuận mà các nước BRICS đạt được. Kết quả của hội nghị tại Thượng Hải sẽ mở đường cho Hội nghị thượng đỉnh BRICS dự kiến diễn ra vào tháng Chín tới tại Hạ Môn, thành phố Phúc Kiến, Đông Nam Trung Quốc./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục