Venezuela nỗ lực đảm bảo chất lượng lương thực

Chính phủ Venezuela vừa thông qua gói tài chính hỗ trợ triển khai kế hoạch mở rộng của "Sứ mệnh Lương thực."

Để đảm bảo thực phẩm đến tay người dân với chất lượng tốt nhất, Chính phủ Venezuela vừa thông qua gói tài chính hỗ trợ triển khai kế hoạch mở rộng của "Sứ mệnh Lương thực," một trong những chính sách do cố Tổng thống Venezuela Hugo Chavez khởi xướng hồi năm 2003.

Gói tài chính trên bao gồm 24 tỷ bolivar và 105 triệu USD nhằm hiện đại hóa trang thiết bị làm lạnh, thiết bị phục vụ quá trình chế biến thực phẩm bên cạnh việc xây dựng thêm nhiều cơ sở phân phối lương thực, thực phẩm.

Cụ thể, Chính phủ Venezuela sẽ mở rộng mạng lưới phân phối thực phẩm tới từng địa phương trên cả nước với hơn 1.000 cửa hàng và hàng trăm thiết bị làm lạnh cũng như chế biến thực phẩm.

Gói tài chính trên còn được dùng để xây thêm nhiều cửa hàng bán nông sản, trung tâm tư vấn dinh dưỡng và trang bị khoảng 270 xe tải để vận chuyển thực phẩm. Ngoài ra, Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro cũng thông qua 18,5 tỷ bolivar nhằm phát triển mạng lưới phân phối thực phẩm theo chương trình "Sứ mệnh Lương thực."

Bên cạnh những biện pháp về tài chính, Tổng thống Maduro cho biết chính phủ sẽ áp dụng biện pháp an ninh khác nhằm đảm bảo quyền lợi của mọi người dân đồng thời ngăn chặn nạn buôn lậu lương thực, thực phẩm để chuộc lợi.

Theo đó, hệ thống đăng ký trắc sinh học sẽ được triển khai vào cuối tháng này tại loạt điểm bán thực phẩm trên cả nước, cho phép người dân có thể mua mọi loại thực phẩm cho gia đình mà không có sự hạn chế nào. Ngoài ra, mỗi người dân đều có thể sử dụng một thẻ điện tử của chương trình "Sứ mệnh Lương thực" để mua những mặt hàng thiết yếu khác. 

Cũng trong khuôn khổ kế hoạch mở rộng trên, Chính phủ Venezuela đã quyết định bố trí lại các cửa hàng thực phẩm tại các khu vực tập trung người dân thu nhập thấp trên cả nước. Những địa điểm này vừa qua đã phải đóng cửa do các nhóm biểu tình của lực lượng thù địch quấy phá.

Sứ mệnh Lương thực là chương trình do cố Tổng thống Chavez khởi xướng từ tháng 4/2003 với nhiệm vụ trọng tâm là đảm bảo mọi người dân Venezuela đều có thể tiếp cận lương thực có chất lượng với giá cả phải chăng. Kể từ khi chương trình này được triển khai, các mặt hàng thực phẩm tại quốc gia Nam Mỹ này được trợ giá tới 80%./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục