130 hội viên dự liên hoan hát ru, dân ca xứ Lạng lần thứ 2

Liên hoan hát ru, hát dân ca tỉnh Lạng Sơn lần thứ II với sự tham gia của gần 130 hội viên, nghệ sỹ từ 14 đoàn thuộc 11 huyện trên địa bàn tỉnh.

Ngày 11/5, tỉnh Lạng Sơn tổ chức Liên hoan hát ru, hát dân ca trong các tầng lớp phụ nữ tỉnh Lạng Sơn lần thứ II với sự tham gia của gần 130 hội viên, nghệ sỹ từ 14 đoàn thuộc 11 huyện trên địa bàn tỉnh.

Hàng trăm người dân đã được thưởng thức những điệu hát ru và dân ca độc đáo của các dân tộc như Tày, Dao, Nùng Cháo... mang đậm bản sắc văn hóa riêng biệt.

Liên hoan hát ru, dát dân ca được tổ chức nhằm phát động, khích lệ phụ nữ các dân tộc trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn quan tâm, tập trung sưu tầm và thể hiện các làn điệu hát ru, hát dân ca đã được đặt lời, sáng tác, lưu giữ, truyền dạy qua nhiều thế hệ.

Hòa chung với không khí tươi vui của cả nước trong các dịp lễ lớn như Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (7/5), kỷ niệm 124 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2014), Liên hoan lần này tập hợp nhiều điệu hát ru, hát dân ca với các chủ đề nhằm ca ngợi Đảng, Bác Hồ kính yêu, ca ngợi quê hương đất nước và thành tựu đổi mới của Lạng Sơn; ca ngợi truyền thống tốt đẹp của dân tộc, đặc biệt là người phụ nữ Việt Nam nói chung và phụ nữ xứ Lạng nói riêng.

Bà Đặng Thị Kiều Vân, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Lạng Sơn cho biết: Hát ru và hát dân ca là nét văn hóa quan trọng tạo nên truyền thống của mỗi dân tộc, mỗi vùng miền. Hầu hết các làn điệu này đều gắn liền và ca ngợi truyền thống lịch sử, văn hóa tốt đẹp của dân tộc; ca ngợi tinh thần yêu nước, phẩm chất, nghĩa khí và đặc biệt là sự phản ánh, ngợi ca đời sống, sinh hoạt và triết lý sống của mỗi dân tộc.

Liên hoan cũng là dịp để các nghệ nhân, diễn viên, các tầng lớp phụ nữ trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn có điều kiện gặp gỡ, giao lưu, học hỏi kinh nghiệm trong hoạt động văn hóa nghệ thuật; đồng thời là dịp để cổ vũ, biểu dương vai trò đóng góp quan trọng của người phụ nữ đối với gia đình, xã hội nhất là trọng việc gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa qua các làn điệu hát ru, hát dân ca cổ truyền của người dân xứ Lạng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Lễ khai chỉ tại Lễ hội chùa Keo mùa Xuân năm Bính Ngọ 2026. (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Khai hội chùa Keo mùa Xuân Bính Ngọ 2026

Lễ hội chùa Keo mùa Xuân mang ý nghĩa cầu quốc thái dân an, cầu cho một năm mới bình an, may mắn, thu hút đông đảo du khách về tham quan, chiêm bái và trải nghiệm các giá trị văn hóa, tín ngưỡng,

Quang cảnh chùa Keo ngày hội khai Xuân (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Du Xuân trẩy hội chùa Keo

Lễ hội mùa Xuân tại Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt chùa Keo hàng năm thu hút đông đảo du khách tới du Xuân, lễ Phật, cầu xin tài lộc, chiêm ngưỡng công trình kiến trúc độc đáo gần 400 năm.

Người dân đi lễ Đền Quán Thánh (trấn Bắc) ngày mùng 2 Tết Bính Ngọ. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

Đi lễ Thăng Long tứ trấn đầu Xuân Bính Ngọ

Theo truyền thống dân gian, thứ tự đi lễ Thăng Long tứ trấn là đi thuận hướng trời đất theo trình tự: Đông-Tây-Nam-Bắc, tương ứng theo trình tự: đền Bạch Mã-đền Voi Phục-đền Kim Liên-đền Quán Thánh.

Mua gì cầu may trong những ngày đầu Năm Mới?

Mua gì cầu may trong những ngày đầu Năm Mới?

Mua đồ đầu Năm Mới để cầu may (lấy vía) là nét văn hóa tâm linh của người Việt, với các vật phẩm phổ biến bao gồm vàng, muối, lửa, cây xanh, và các món đồ phong thủy.

Mỗi câu chữ vừa là ước nguyện, vừa là lời nhắc nhở để mọi người hướng tới những giá trị tốt đẹp hơn trong cuộc sống. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

Nét đẹp văn hóa xin chữ đầu năm của người Việt

Tục xin chữ đầu năm là một nét đẹp văn hóa truyền thống của người Việt Nam vào những ngày Tết đến, Xuân về, thể hiện sự tôn trọng tri thức, truyền thống hiếu học và những ước mong tốt đẹp cho năm mới.