152 tác phẩm trưng bày tại triển lãm tranh Xuân Quý Mão 2023

Các tác phẩm trưng bày tại triển lãm đa dạng về ngôn ngữ tạo hình, phong cách và bút pháp… mang đến cho công chúng một bức tranh Xuân tươi đẹp, ấm áp, đầy sức sống trên khắp mọi miền đất nước.
152 tác phẩm trưng bày tại triển lãm tranh Xuân Quý Mão 2023 ảnh 1Tác phẩm Bình yên của họa sỹ Nguyễn Thái Hùng. (Nguồn: Ban tổ chức)

Ngày 12/1, Triển lãm Tranh Xuân Quý Mão 2023 đã khai mạc tại Nhà triển lãm Mỹ thuật (16 Ngô Quyền, Hà Nội).

Sự kiện do Hội Mỹ thuật Việt Nam tổ chức mừng năm mới Xuân Quý Mão 2023 và chào mừng 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2023).

Triển lãm trưng bày 152 tác phẩm mỹ thuật của các tác giả, được sáng tác trên nhiều chất liệu khác nhau, từ sơn dầu, acrylic, sơn mài, tranh lụa, bột màu, điêu khắc.

Các tác phẩm đa dạng về ngôn ngữ tạo hình, phong cách và bút pháp… mang đến cho công chúng một bức tranh Xuân tươi đẹp, ấm áp, đầy sức sống trên khắp mọi miền đất nước.

Có thể kể đến tác phẩm “Mùa Xuân” của họa sỹ Trần Tuyết Mai, tác phẩm “Mùa Xuân của mẹ” của họa sỹ Nguyễn Hữu Thuận, “Sắc Xuân” của Nguyễn Hữu Chiến, “Xuân đã về” của Nguyễn Công Mỹ, “Xuân trên bản cao” của họa sỹ Phạm Ngô Vượng…

[Những di sản quý trong Kho tàng ẩn giấu của cố danh họa Phan Kế An]

Năm 2023 là năm Quý Mão, nhiều họa sỹ đã chọn chủ đề con mèo để thể hiện trong tác phẩm của mình. Có thể kể đến tác phẩm “Mèo ăn cá” của họa sỹ Lê Anh Vân, “Mèo Son” của họa sỹ Vũ Thạch Phước, “Em yêu mèo” của họa sỹ Đinh Thị Nguyệt, “Chào Xuân Quý Mão” của họa sỹ Cao Minh Hồng, “Vui Xuân” của Bùi Thị Hồng Hải, “Họ nhà Mèo” của Nguyễn Hữu Xim, “Gia đình Mèo” của Phạm Trường Quân, “Quý Mão 2023” của họa sỹ Kiều Hải…

Họa sỹ Lương Xuân Đoàn, Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam cho biết lâu nay, triển lãm tranh Xuân đã trở thành một truyền thống, tục lệ đẹp của Hội Mỹ thuật Việt Nam, được coi như ăn “Tết sớm” của giới mỹ thuật.

Sau một năm làm việc cật lực, triển lãm tranh Xuân như một lời chúc tốt lành trong dịp năm mới. Đối với các nghệ sỹ, lời chúc lành tốt nhất chính là “khoe” nhau các tác phẩm mới nhất để đón Xuân với kỳ vọng và ước ao lộ trình sáng tạo của cá nhân mình trong năm tới sẽ thuận lợi, thành công.

Theo họa sỹ Lương Xuân Đoàn, tranh Tết là dịp để các nghệ sỹ khoe duyên của từng cá nhân, mỗi người một kiểu, mỗi người một phong cách, người vẽ tĩnh vật, người vẽ phong cảnh, người tạo hình điêu khắc… Nhưng có một điểm chung là sắc Xuân tràn ngập trong các tác phẩm, qua các chất liệu, ngôn ngữ, cảm xúc đa dạng…, tạo nên một bức tranh tươi đẹp với nhiều hy vọng, kỳ vọng về sự thay đổi của mỹ thuật đương đại Việt Nam nói riêng, đất nước nói chung.

"Có thể nói, các tác phẩm nghệ thuật được trưng bày trong triển lãm mỹ thuật “Tranh Xuân Quý Mão 2023” đều mang vẻ đẹp tươi mới, ẩn chứa niềm vui, sự hân hoan trong những ước vọng thầm lặng về một mùa Xuân an lành. Mỗi tác phẩm là một tấm thiệp của các họa sỹ gửi đến công chúng với lời chúc một năm mới với những thành công mới cho đất nước, dân tộc,” họa sỹ Lương Xuân Đoàn chia sẻ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục