1,55 triệu USD cho nghiên cứu thông tin tín hiệu đường sắt

1,55 triệu USD cho dự án nghiên cứu thông tin tín hiệu đường sắt

Dự án Nghiên cứu giải pháp thông tin tín hiệu điều khiển trung tâm cho các tuyến đường sắt đô thị TP.HCM được ký chiều 18/9, với tổng giá trị gần 1,55 triệu USD.
1,55 triệu USD cho dự án nghiên cứu thông tin tín hiệu đường sắt ảnh 1Quang cảnh Lễ ký. (Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN)

Chiều 18/9, tại Thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra Lễ ký kết thỏa thuận giữa Ban Quản lý đường sắt đô thị Thành phố Hồ Chí Minh và Cơ quan Thương mại và Phát triển Hoa Kỳ (USTDA) tài trợ cho dự án Nghiên cứu giải pháp tích hợp hệ thống thông tin tín hiệu điều khiển trung tâm cho các tuyến đường sắt đô thị Thành phố Hồ Chí Minh.

Theo đó, dự án có tổng giá trị gần 1,55 triệu USD; trong đó USTDA tài trợ không hoàn lại 900.000 USD, Công ty Cisco Systems đóng góp 557.997 USD theo quy định của USTDA để thực hiện các hoạt động tư vấn nghiên cứu. Vốn đối ứng từ ngân sách Thành phố là hơn 91.000 USD.

Ông Bùi Xuân Cường, Trưởng Ban quản lý đường sắt đô thị Thành phố Hồ Chí Minh, cho biết việc này sẽ giúp Ban Quản lý đường sắt đô thị có được tầm nhìn dài hạn và thiết kế cho việc kết nối hệ thống thông tin tín hiệu trong hệ thống đường sắt đô thị Thành phố để đảm bảo sự kết nối, nâng cao hiệu quả kinh doanh, khả năng quản lý thông suốt, khả năng nắm bắt nhu cầu cũng như kế hoạch vận hành cho toàn hệ thống tuyến đường sắt đô thị Thành phố.

Đồng thời, dự án cũng mở ra hướng kết nối với hệ thống giao thông công cộng khác trên địa bàn Thành phố, tối ưu hóa công tác quản lý, vận hành.

Theo Ban quản lý đường sắt đô thị Thành phố Hồ Chí Minh, các hoạt động và kết quả của dự án gồm xây dựng tầm nhìn, chiến lược cho kết nối hệ thống thông tin tín hiệu cho các tuyến đường sắt đô thị Thành phố và hướng dẫn thiết kế; xác định mô hình kết nối hệ thống thông tin tín hiệu cho các tuyến đường sắt đô thị Thành phố Hồ Chí Minh; lập kế hoạch tổng thể công nghệ thông tin đường sắt kết nối và xác định bước tiếp theo cho Ban quản lý đường sắt đô thị. Thời gian thực hiện dự án từ tháng 9/2014 đến tháng 5/2015.

Phát biểu tại lễ ký kết, bà Leocadia Zak, Tổng giám đốc USTDA, cho biết, hỗ trợ phát triển về vận tải hành khách là mục tiêu hàng đầu trong cam kết hợp tác tại Việt Nam của USTDA và việc ký kết ngày hôm nay là một minh chứng cho cam kết này.

USTDA đánh giá cao các dự án phát triển hạ tầng giao thông của Thành phố Hồ Chí Minh và hai bên có thể mở rộng hợp tác để mang lại lợi ích cho người dân thành phố.

Theo quy hoạch, Thành phố Hồ Chí Minh có hệ thống đường sắt đô thị gồm 8 tuyến metro và 3 tuyến xe điện chạy trên mặt đất với tổng chiều dài 229km.

Hiện tuyến metro số 1 được khởi công từ tháng 8/2012 và dự kiến đến năm 2020 là hoàn thành và đưa vào sử dụng, khai thác; các tuyến metro số 2 và số 5 đang trong giai đoạn lập thiết kế; các tuyến còn lại đang trong quá trình kêu gọi đầu tư./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục