4 người thương vong do tai nạn xe khách vượt ẩu

1 người chết, 3 người bị thương nặng do tai nạn giao thông giữa một xe khách và 1 xe chở gỗ trên Quốc lộ 14C qua Đắk Nông tối 30/8.
Tối 30/8, Bác sĩ Nguyễn Văn Thích, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Nông cho biết: bệnh viện vừa cấp cứu 4 người bị thương nặng do tai nạn giao thông, có một người chưa xác định tên tuổi bị chấn thương quá nặng nên đã tử vong, 3 người còn lại được các y, bác sĩ bệnh viện sơ cứu và cho chuyển về bệnh viện Chợ Rẫy ở Thành phố Hồ Chí Minh.

Theo người dân địa phương, vào khoảng 19 giờ ngày 30/8, tại Km 799 trên Quốc lộ 14 C xảy ra tai nạn giữa xe khách mang biển kiểm soát 53N-3380 do tài xế Lê Văn Công sinh năm 1964, trú ở quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh điều khiển chạy hướng Buôn Ma Thuột về Thành phố Hồ Chí Minh đã đâm vào phần đuôi xe chở gỗ mang biển số kiểm soát 77H-1067 chạy hướng ngược lại (chưa xác định được tên tuổi tài xế lái xe tải này).

Do va chạm quá mạnh, xe khách bị biến dạng hoàn toàn, tất cả 4 người đi trên xe khách đều bị chấn thương.

Nguyên nhân xảy ra tai nạn là do đoạn đường hẹp làm khuất tầm nhìn, tài xế xe khách vượt ẩu không làm chủ tốc độ khi cua. Đây là đoạn đường thường xảy ra tai nạn giao thông, nhất là với những tài xế chưa có kinh nghiệm chạy xe ở đường núi Tây Nguyên./.

Trần Hữu Hiếu (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục