40 đoàn dự festival cồng chiêng quốc tế năm 2009

40 đoàn trong và người nước sẽ tham dự Festival cồng chiêng quốc tế năm 2009 diễn ra tại tỉnh Gia Lai từ ngày 12 đến 15/11.
Ngày 7/11, tỉnh Gia Lai công bố sẽ có 40 đoàn trong và người nước tham dựFestival cồng chiêng quốc tế năm 2009 diễn ra tại Gia Lai từ ngày 12-15/11,trong đó có 35 đoàn của 24 tỉnh, thành phố trong cả nước tham dự với 22 dân tộckhác nhau.

5 nước bạn tham gia sự kiện này là Campuchia, Indonesia, Philippines, Lào vàMyanmar.

Tại Festival sẽ có 15 tiết mục lễ hội được trình diễn như tái hiện lễ Đâm trâumừng chiến thắng của người Ba Na; lễ Mừng lúa mới của người Gia Rai; các hoạtđộng trình diễn như chỉnh chiêng, tạc tượng...

Trong khuôn khổ Festival cũng sẽ diễn ra hội nghị xúc tiến đầu tư với 53 dựán kêu gọi đầu tư vào Gia Lai; hội thảo quốc tế với chủ đề “Sự biến đổi kinhtế-xã hội và công cuộc bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa cồng chiêng của ViệtNam và các nước trong khu vực”.

Ban tổ chức đã nhận được 64 tham luận của gần 100 nhà khoa học từ khắp nơitrên thế giới gửi đến tham gia hội thảo.

Ngoài ra, Festival còn tổ chức các hoạtđộng như triển lãm Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên, triển lãm gần1.500 sinh vật cảnh; giới thiệu hội làng nghề tiểu thủ công nghiệp như dệt thổcẩm, hàng thủ công mỹ nghệ, nhạc cụ truyền thống; Làng văn hóa ẩm thực với khoảng100 món ăn tiêu biểu ở trong và ngoài nước./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Du khách check-in trong đêm lung linh sắc màu của "Hóa Châu ngày Tết năm 2026." (Ảnh: Mai Trang/TTXVN)

Phố cổ Bao Vinh "thức giấc" trong sắc Tết

Khi Tết cổ truyền Bính Ngọ đến, không gian phố cổ Bao Vinh, phường Hóa Châu, thành phố Huế khoác lên diện mạo mới, rộn ràng và ấm áp, hòa quyện nét Tết xưa với nhịp sống hiện đại, thu hút đông đảo người dân và du khách trải nghiệm.

Lễ khai chỉ tại Lễ hội chùa Keo mùa Xuân năm Bính Ngọ 2026. (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Khai hội chùa Keo mùa Xuân Bính Ngọ 2026

Lễ hội chùa Keo mùa Xuân mang ý nghĩa cầu quốc thái dân an, cầu cho một năm mới bình an, may mắn, thu hút đông đảo du khách về tham quan, chiêm bái và trải nghiệm các giá trị văn hóa, tín ngưỡng,

Quang cảnh chùa Keo ngày hội khai Xuân (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Du Xuân trẩy hội chùa Keo

Lễ hội mùa Xuân tại Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt chùa Keo hàng năm thu hút đông đảo du khách tới du Xuân, lễ Phật, cầu xin tài lộc, chiêm ngưỡng công trình kiến trúc độc đáo gần 400 năm.

Người dân đi lễ Đền Quán Thánh (trấn Bắc) ngày mùng 2 Tết Bính Ngọ. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

Đi lễ Thăng Long tứ trấn đầu Xuân Bính Ngọ

Theo truyền thống dân gian, thứ tự đi lễ Thăng Long tứ trấn là đi thuận hướng trời đất theo trình tự: Đông-Tây-Nam-Bắc, tương ứng theo trình tự: đền Bạch Mã-đền Voi Phục-đền Kim Liên-đền Quán Thánh.