60% lượng băng bị mất ở Bắc Cực là do tác động của con người.

Nghiên cứu của các nhà khoa học Mỹ cho thấy con người là tác nhân chính làm tan 60% lượng băng ở Bắc Cực, trong khi những thay đổi của tự nhiên làm mất 40% lượng băng ở khu vực này.
60% lượng băng bị mất ở Bắc Cực là do tác động của con người. ảnh 1Con người là thủ phạm chính làm tan băng ở Bắc Cực. (Nguồn: theguardian.com)

Ngày 13/3, một nhóm các nhà khoa học Mỹ công bố nghiên cứu cho thấy con người là tác nhân chính gây ra tình trạng băng tan tại Bắc Cực, theo đó 60% lượng băng bị mất là do tác động của con người.

Trong khi đó, những thay đổi của tự nhiên là nguyên nhân dẫn tới 40% lượng băng bị mất của Bắc Cực.

Nghiên cứu dựa trên những mô phỏng hiện đại về các điều kiện khí hậu khác nhau này là một nỗ lực hiếm hoi nhằm xác định tỷ lệ trách nhiệm của con người và tự nhiên đối với sự sụt giảm nghiêm trọng khối lượng băng trong thời gian qua, đồng thời sẽ có tác động quan trọng đối với các nghiên cứu về băng tại Bắc Cực trong tương lai.

Bên cạnh đó, việc tìm hiểu các nguyên nhân gây tan băng đại dương là rất quan trọng đối với đưa ra dự báo về khối lượng băng sẽ tiếp tục mất đi, đồng thời tìm cách làm chậm lại quá trình này trong tương lai.

Nghiên cứu mới này cho thấy 60% khối lượng băng đại dương bị mất đi kể từ năm 1979 là do những thay đổi của hiện tượng tuần hoàn khí quyển vào mùa Hè. Trong khi đó, 70% sự thay đổi của dòng khí quyển là hệ quả của sự thay đổi tự nhiên, chứ không phải do sự thay đổi khí hậu do con người gây ra.

Kết hợp những nội dung nghiên cứu này, cho thấy một nửa hoặc 2/3 khối lượng băng đại dương đã mất là do biến đổi khí hậu.

Ngoài ra, những thay đổi của tự nhiên "là tác nhân chính gây ra xu hướng tuần hoàn khí quyển mùa Hè Bắc Cực và nguyên nhân gây biến mất 30-50% tổng lượng băng đại dương tính từ năm 1979 đến tháng Chín vừa qua.

Nhà nghiên cứu Twila Moon thuộc Đại học tổng hợp Bristol nhận định việc tiếp tục thải carbon dioxide và các loại khí thải khác vào bầu khí quyển đã có tác động tiêu cực trực tiếp tới Bắc cực, trong đó có lượng băng bao phủ tại đây.

Tháng trước, các nhà khoa học làm việc cho Chính phủ Mỹ cho biết diện tích băng bao phủ Bắc Cực trong tháng 1 là 1,26 triệu km2 (487.000 dặm vuông), giảm 8,6% so mức trung bình của giai đoạn 1981-2010.

Diện tích băng này là nhỏ nhất so với ghi nhận vào thời điểm năm 1979 và giảm 100.000 dặm vuông so với năm 2016.

Băng đại dương là những tảng băng nổi trên mặt biển, lớn lên vào mùa Đông và tan chảy vào mùa Hè, có tác dụng giúp điều tiết khí hậu thông qua việc phản chiếu ánh sáng Mặt trời. Tuy nhiên, nhiệt độ tại khu vực này đang nóng lên với tốc độ nhanh gấp hai lần tốc độ của toàn cầu./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.

Ảnh khu vực hoạt động của bão Nokaen ở ngoài khơi Philippines. (Nguồn: Windy)

Bão Nokaen không có khả năng di chuyển vào Biển Đông

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Nokaen di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h và tiếp tục mạnh thêm; sau đó bão sẽ di chuyển chủ yếu hướng Bắc dọc theo khu vực vùng biển Philippines.

Một người đàn ông làm mát tại thiết bị phun nước ở Bucharest, Romania. (Nguồn: THX/TTXVN)

Năm 2025 - năm nóng thứ 3 trong lịch sử toàn cầu

Báo cáo của EU cho biết trong năm 2025, nhiệt độ trung bình toàn cầu đạt 14,97 độ C, thấp hơn 0,13 độ C so với năm 2024 vốn là năm nóng nhất trong lịch sử và chỉ thấp hơn 0,01 độ C so với năm 2023.