62 người giàu nhất có khối tài sản bằng nửa thế giới cộng lại

Một báo cáo mới của tổ chức Oxfam cho thấy 62 tỷ phú giàu nhất thế giới hiện sở hữu khối tài sản lớn bằng tài sản của nửa dân số Trái Đất cộng lại.
62 người giàu nhất có khối tài sản bằng nửa thế giới cộng lại ảnh 1Du thuyền của các tỷ phú. (Nguồn: Guardian)

Khoảng cách khổng lồ giữa người giàu và người nghèo trên thế giới vừa được nêu bật trong một báo cáo mới của tổ chức Oxfam, cho thấy 62 tỷ phú giàu nhất thế giới hiện sở hữu khối tài sản lớn bằng tài sản của nửa dân số Trái Đất cộng lại.

Cụ thể, Oxfam cho biết giai đoạn 2010-2015, tài sản của 50% dân số nghèo nhất thế giới, đã tụt thêm 41%. Điều này diễn ra bất chấp việc quy mô dân số toàn cầu tăng thêm 400 triệu người. Cùng thời điểm, tài sản của 62 người giàu nhất tăng thêm 500 tỷ USD, lên tổng số tiền 1,76 ngàn tỷ USD.

Tờ Guardian dẫn báo cáo của Oxfam cho biết trong năm 2010, tài sản của 50% dân số nghèo nhất thế giới bằng với tài sản của 388 tỷ phú giàu nhất thế giới. Tuy nhiên tới năm 2014 thì nhóm "nhà giàu" đã chỉ cần tới 80 tỷ phú và một năm sau là 62 người.

Mark Goldring, Giám đốc điều hành Oxfam Anh, nhận xét: "Thật không thể chấp nhận được khi một nửa dân số nghèo nhất Trái Đất sở hữu khối tài sản không lớn hơn một nhóm nhỏ những người siêu giàu - nhóm này nhỏ tới mức bạn có thể nhét họ lên vừa một chiếc xe khách duy nhất."

Các nhân vật lãnh đạo của thế giới, từ Giáo hoàng Francis tới Giám đốc điều hành Quỹ tiền tệ quốc tế Christine Lagarde, đều đã kêu gọi đảo ngược xu hướng bất bình đẳng này. Nhưng Oxfam cho biết các phát ngôn mạnh mẽ ấy đều chưa chuyển thành hành động.

Người ta từng dự báo rằng 1% người giàu nhất thế giới sẽ có khối tài sản bằng với 50% quy mô dân số thế giới thuộc nhóm nghèo nhất vào năm 2015. Nay việc đó đã diễn ra sớm hơn một năm.

Trong báo cáo của mình, Oxfam đã đề xuất một giải pháp giảm sự bất bình đẳng này, gồm ba hướng chủ đạo: chống lại nạn trốn thuế; đầu tư cao hơn vào dịch vụ công; trả lương cao hơn cho những người có thu nhập thấp.

Theo nhóm, ưu tiên hàng đầu phải là mạnh tay chống lại các "thiên đường thuế," đang được ngày càng nhiều công ty và cá nhân sử dụng, để tránh không phải trả thuế và do đó khiến nhiều chính quyền không thể có nguồn vốn chống đói nghèo, bất bình đẳng.

Oxfam dẫn một số ước tính cho biết người giàu đã để 7,6 nghìn tỷ USD trong các tài khoản ở nước ngoài và nếu thuế được đánh lên nguồn thu nhập mà khối tài sản này tạo ra, mỗi năm các chính quyền sẽ thu về chừng 190 tỷ USD - một khoản tiền vô cùng lớn, sẽ rất hữu ích trong cuộc chiến chống lại cái nghèo và tình trạng bất bình đẳng./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Một chiếc thuyền được cho là do các băng đảng ma túy điều hành ở phía Đông Thái Bình Dương sau khi bị trúng đòn không kích của Mỹ. (Nguồn: Bộ Chiến tranh Mỹ)

Mỹ tiếp tục tấn công tàu nghi chở ma túy ở Caribe

Đây là cuộc tấn công thứ 22 của quân đội Mỹ vào các tàu thuyền tại biển Caribe và Đông Thái Bình Dương, trong chiến dịch mà Mỹ khẳng định là nhằm ngăn chặn hoạt động buôn bán ma túy quốc tế.

Người lao động xếp hàng chờ xin việc tại Hội chợ việc làm ở Uniondale, New York (Mỹ). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

Mỹ: Số nhân sự bị cắt giảm cao nhất trong 5 năm

Số lao động bị thông báo sa thải trong tháng 11 là 71.321 người, tuy thấp hơn so với con số hơn 153.000 người trong tháng 10 nhưng đã nâng tổng số việc làm bị cắt giảm trong năm 2025 lên 1,17 triệu.