7.000 người Mỹ nguy cơ nhiễm HIV vì đi chữa răng

Một bác sĩ ở bang Oklahoma (Mỹ) đã không thực hiện tiệt trùng dụng cụ khi chữa răng, khiến 7.000 bệnh nhân có nguy cơ nhiễm HIV.
Một bác sĩ nha khoa ở Mỹ đã khiến 7.000 bệnh nhân của mình đối mặt với nguy cơ nhiễm virus HIV và các loại virus khác sau khi không thực hiện quá trình tiệt trùng các thiết bị sử dụng tại phòng khám của mình ở Oklahoma.
7.000 người Mỹ nguy cơ nhiễm HIV vì đi chữa răng ảnh 1
Dụng cụ y tế cần được tiệt trùng để tránh nguy cơ lây nhiễm các virus nguy hiểm (Ảnh minh họa: AFP)
Giới chức y tế sở tại cho biết hiện chưa có thông tin vào về việc có bệnh nhân bị nhiễm các virus hay không, song hối thúc những ai từng tới khám tại phòng khám Tulsa đi kiểm tra miễn phí tại một phòng khám răng. Cơ quan y tế Oklahoma ra thông báo cho biết: “Chúng tôi đề nghị tất cả các bệnh nhân của bác sĩ Scott Harrington đi kiểm tra virus HIV, viêm gan B và viêm gan C.” Hồi đầu tháng này, các điều tra viên đã phát hiện ra một loạt những vấn đề liên quan đến phòng khám Tulsa và bác sĩ Harrington đã tình nguyện đóng cửa phòng khám cho đến khi cuộc điều tra kết thúc. Bên cạnh những thiết bị không được tiệt trùng, các điều tra viên còn phát hiện thấy những mẫu thuốc quá hạn, trong đó có loại thuốc đã không còn được sử dụng từ năm 1993./.
Trà My (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Nhân viên y tế làm việc tại khu vực cách ly trong bệnh viện ở Kochi, Ấn Độ. (Ảnh: ANI/TTXVN)

So sánh mức độ nguy hiểm của virus Nipah và virus SARS-CoV-2

Không giống virus SARS-CoV-2 gây dịch COVID-19, vốn lây lan dễ dàng qua đường hô hấp và có thể truyền từ người không triệu chứng, Nipah chủ yếu lây qua tiếp xúc gần với dịch cơ thể người bệnh, như nước bọt, dịch tiết hô hấp.