Giới chức y tế Pháp ngày 5/6 cho biết theo khuyến nghị của chính phủ nước này,gần 8.000 phụ nữ phải phẫu thuật để gỡ bỏ túi độn ngực silicon kém chất lượng doCông ty PIP sản xuất (Poly-Implant Prosthese),.
Đây vốn là tâm điểm của một vụ bê bốigây ra các mối lo ngại về sức khỏe trên toàn cầu từ năm 2010.
Vào tháng 3/2010, PIP đã bị yêu cầu phải đóng cửa sau khi công ty này bịphát hiện sử dụng silicon không đạt tiêu chuẩn y tế để tạo ra túi ngực có nguycơ nứt vỡ cao gây hại cho người sử dụng.
Trước đó, Chính phủ Pháp đã khuyến cáo tất cả phụ nữ nước này nên tiếnhành tháo bỏ túi độn ngực trên, trước khi nó bị vỡ và chất silicon công nghiệpthẩm thấu vào cơ thể gây ung thư.
Cơ quan an toàn dược phẩm và sản phẩm y tế ANSM (Pháp) cho biết cuối thángTư, có tới 7.868 phụ nữ đã cấy ghép ngực bằng sản phẩm của (PIP) đã được phẫuthuật để tháo bỏ, loại bỏ cho họ mối lo ngại về an toàn sức khỏe tiềm ẩn.
Cơ quan này cũng cho biết 48 trường hợp ung thư vú đã được phát hiện ở phụnữ cấy ghép túi PIP, tuy nhiên không cung cấp bất kỳ bằng chứng nào chứng minhmối liên quan giữa túi độn ngực và trường hợp mắc ung thư.
Ước tính, có khoảng 30.000 phụ nữ Pháp đã sử dụng túi silicon do PIP sảnxuất. Còn trên thế giới, con số này là trên 400.000 phụ nữ.
Tháng Một, nhà sánglập PIP, Jean-Claude Mas, 73 tuổi, đã bị cáo buộc tội gây thương tích không cố ýtrong vụ bê bối này.
Sau đó, vào tháng Ba, ông ta bị tống giam tại thành phố Marseille sau khikhông nộp khoản tiền bảo lãnh 100.000 euro.
Trước khi vụ bê bối bị phát giác, PIP từng là công ty sản xuất túi ngựcđứng thứ ba trên thế giới, cung cấp sản phẩm cho hơn 60 công ty trên khắp cácchâu lục./.
Thạch Thảo (Vietnam+)