Abbott còn 3.000 thùng sữa nhiễm khuẩn chưa thu hồi

Cục ATTP khuyến cáo người dân xem kỹ số lô dưới đáy hộp, nếu đã dùng sản phẩm, thấy trẻ bị ỉa chảy, nôn, trớ phải đưa ngay đến các cơ sở y tế vì vi khuẩn có thể gây liệt cơ.
Chiều 5/8, Cục trưởng Cục An toàn Thực phẩm Trần Quang Trung cho biết, trongvòng 36 giờ qua, Công ty Abbott đã thu hồi được trên 10.000 thùng thức ăn côngthức (cho trẻ 1 đến 3 tuổi) Similac GainPlus Eye-Q và hiện nay còn gần 3.000 thùngcông ty đang tiếp tục thu hồi.

Ông Trung cho biết như vậy trong cuộc kiểm tra đột xuất một số cửa hàng sữa tạiHà Nội về việc thu hồi thức ăn công thức cho trẻ 1-3 tuổi Similac GainPlus Eye-Qloại hộp 400g và 900g của Công ty Abbott.

[Thu hồi sản phẩm Similac GainPlus bị nhiễm vi khuẩn]

Theo Cục trưởng Cục An toàn Thực phẩm, mục đích của cuộc kiểm tra đột xuất này nhằm thẩm định xemviệc Công ty Abbott đã phát ra thông báo thu hồi và việc thu hồi có được thựchiện thực hay không.

Lực lượng chức năng đã kiểm tra ba cửa hàng chuyên bán các sữa và các sản phẩmdinh dưỡng tại Hà Nội gồm: Cửa hàng Toàn Thịnh (126 Hàng Buồm), Cửa hàng Kim Hồng (124 Hàng Buồm) và cửa hàng tự chọn Nghi Nga (184 Tây Sơn).

Khi được hỏi về việc thu hồi các sản phẩm trên, bà Hồng - chủ Cửa hàng Kim Hồngcho hay: “Lô hàng của tôi không có trong thông báo. Hiện nay sản phẩm SimilacGainPlus Eye-Q loại hộp 400g và 900g của Công ty Abbott chúng tôi chưa nhập.Hiện nay sản phẩm tại cửa hàng chúng tôi đang bán là sản phẩm có xuất xứ từ ĐanMạch chứ không phải New Zealand.”

Khi kiểm tra tại Cửa hàng Toàn Thịnh, bà Vũ Thị Chi - chủ cửa hàng cho hay, tạicửa hàng đã nhập một số sản phẩm Similac GainPlus Eye-Q nằm trong diện thu hồitrên.

“ Chúng tôi có biết và đã nhận được thông báo từ sáng hôm qua và đã tiến hànhthu luôn từ sáng hôm qua. Tại cửa hàng chúng tôi đã thu hồi 48 hộp, trong đó có24 hộp lớn và 24 hộp nhỏ. Những loại sữa mới thu hồi chúng tôi mới nhập về vàchưa bán ra thị trường, mới chỉ bán hàng cũ. Cũng có sản phẩm tương tự nhưSimilac GainPlus Eye-Q, nhưng của Đan Mạch,. Tuy nhiên, nếu người dân nghi ngờvà muốn đổi sản phẩm thì cửa hàng sẵn sàng đổi cho khách hàng,” bà Chi cho biết.

Tại Cửa hàng tự chọn Nghi Nga (chủ cửa hàng đi vắng), khi lực lượng chức nănghỏi về việc thu hồi thức ăn công thức cho trẻ 1-3 tuổi Similac GainPlus Eye-Qcủa Công ty Abbott, toàn bộ nhân viên tại cửa hàng cho biết không biết tới việcthu hồi các sản phẩm thực phẩm dành cho trẻ nhỏ nào, trong khi tại cửa hàng vẫnbày bán những sản phẩm sữa Similac GainPlus Eye-Q. Chỉ đến khi chủ cửa hàng xuấthiện thì mới xuất trình được các giấy tờ thông báo về việc thu hồi các sản phẩmtrên.

Cục trưởng Cục An toàn Thực phẩm cho hay, ngay trong sáng 3/8, sau khi chúng tôinhận được thông tin từ đại sứ New Zealand tại Việt Nam thông báo về lô sữa củacông ty Fonterra có nhiễm vi khuẩn, sau đó Cục đã nhận được văn bản chính thứccủa Bộ công nghiệp New Zealand chi tiết về một số lô do công ty Abbott của ViệtNam nhập vào. Trước những thông tin trên, Cục đã liên hệ với Công ty Abbott vàyêu cầu việc thu hồi toàn bộ sản phẩm đã được bán trên thị trường Việt Nam.

“Việc thu hồi hiện nay công ty vẫn đang tiếp tục tiến hành kiểm tra, có rấtnhiều cửa hàng đã nhận được thông tin thu hồi này, tuy nhiên vẫn có những cửahàng thiếu sự hợp tác và chưa giải thích rõ việc nhận được thông báo thu hồi nàyhay chưa, chẳng hạn như tại Cửa hàng ở Tây Sơn,” ông Trung cho biết.

Để tăng cường công tác kiểm tra, theo ông Trung, hiện nay, Cục đang triển khairất nhiều biện pháp, trước mắt yêu cầu tất cả những công ty nhập sữa, sản xuấtsữa và các chế phẩm về sữa phải báo cáo về cục nguyên liệu, cũng như sản phẩmnhập từ New Zealand, đặc biệt sản phẩm của công ty Fonterra.

Đối với cơ quan chức năng nhà nước, Cục An toàn Thực phẩm yêu cầu tăng cườngkiểm tra các loại vi khuẩn Clostridium Botulinum đã bị nhiễm ở New Zealand khivề đến Việt Nam. Đối với các công ty, Cục yêu cầu phải khẩn trương thu hồi vàbáo cáo về cục.

Đặc biệt, với những sản phẩm thu hồi trên, Cục An toàn Thực phẩm đã chỉ đạo Việnkiểm nghiệm An toàn vệ sinh thực phẩm Quốc gia tiến hành lấy mẫu kiểm tra và sẽcó kết quả trong vài ngày tới.

Đối với người tiêu dùng, ông Trung khuyến cáo người dân phải xem kỹ số lô ở dướiđáy hộp để so sánh với số của 11 lô đã bị thu hồi. Trong trường hợp một số sảnphẩm của các lô bị thu hồi ấy đã dùng rồi, thì cần phải theo dõi sức khỏexem trẻ có bị ỉa chảy, có nôn hay không để đưa đến các cơ sở y tế kịp thời. Bởivi khuẩn có trong sản phẩm trên gây ra ỉa chảy, nặng hơn có thể gây ra liệt cơ.

Cùng ngày, Cục An toàn thực phẩm đã nhận được báo cáo của Công ty trách nhiệm hữuhạn DanoneViệt Nam về việc lô hàng có nguy cơ nhiễm vi khuẩn Clostrium Botulinum từFonterra - New Zealand.

Theo báo cáo, sau khi phát hiện một lô hàng duy nhất có nguy cơ bị nhiễm vikhuẩn Clostrium Botulinum là Thực phẩm công thức dinh dưỡng Dumex Gold bước 2cho trẻ từ 6 - 12 tháng tuổi loại 800g với số lô 300513R1 sản xuất ngày30/5/2013 bởi Công ty Danone Dumex (Malaysia) SDN. BHD, Công ty trách nhiệm hữuhạn Danone Việt Nam đã tiến hành ngay việc dừng lưu thông và thu hồi sản phẩm.

Số lượng sản phẩm nhập khẩu là 615 thùng (12 hộp/thùng), trong số đó có khoảng190 hộp đã được bán ra thị trường.

Cục An toàn thực phẩm đã yêu cầu Công ty trách nhiệm hữu hạn Danone Việt Namdừng lưu thông và khẩn trương tiến hành thu hồi sản phẩm Thực phẩm công thứcdinh dưỡng Dumex Gold bước 2 cho trẻ từ 6 - 12 tháng tuổi loại 800g với số lô300513R1 sản xuất ngày 30/5/2013 bởi Công ty Danone Dumex (Malaysia) SDN. BHD;Báo cáo kết quả thu hồi về Cục An toàn thực phẩm trước 16 giờ hằng ngày./.

Thùy Giang (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Nâng cao ý thức phòng bệnh sốt xuất huyết

Nâng cao ý thức phòng bệnh sốt xuất huyết

Bệnh sốt xuất huyết có thể gia tăng, nhất là vào các tháng mùa mưa, trong bối cảnh thời tiết nóng ẩm đến sớm và điều kiện sinh hoạt ở một số khu vực tạo thuận lợi cho muỗi truyền bệnh phát triển.