Abkhazia mong muốn ký hiệp ước liên minh mới với Nga

Tổng thống đắc cử của Cộng hòa Abkhazia tự xưng Raul Khadjimba hy vọng vùng lãnh thổ ly khai khỏi Gruzia này và Nga sẽ ký một hiệp ước liên minh mới vào trước cuối năm nay.
Abkhazia mong muốn ký hiệp ước liên minh mới với Nga ảnh 1Tổng thống đắc cử của Cộng hòa Abkhazia tự xưng Raul Khadjimba. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo Itar-Tass, ngày 26/8, nhật báo Izvestia có trụ sở tại Moskva đưa tin Tổng thống đắc cử của Cộng hòa Abkhazia tự xưng, ông Raul Khadjimba, đã bày tỏ hy vọng vùng lãnh thổ ly khai khỏi Gruzia này và Nga sẽ ký một hiệp ước liên minh mới vào trước cuối năm nay.

Ông Khadjimba, 56 tuổi, người đứng đầu phe đối lập của vùng lãnh thổ ở Nam Kavkaz này cho tới cuộc bầu cử tổng thống trước thời hạn hôm 24/8 vừa qua, cho biết ông hy vọng hiệp ước mới sẽ bao trùm các vấn đề an ninh và biên giới, xã hội và nhiều vấn đề quan trọng khác với Abkhazia.

Ông Khadjimba tái khẳng định vị trí chiến lược sống còn của Abkhazia và đánh giá quan hệ giữa Abkhazia và Nga là "quan hệ giữa các quốc gia thân thiện và đối tác chiến lược"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục