Theo Phó Giám đốc ADB tại Indonesia Edimon Ginting, haitrong số những phân khúc ưu tiên được nhận nguồn vốn nói trên là xây dựng cácnhà máy điện địa nhiệt và các dự án đường bộ không thuộc sự quản lý củachính phủ.
Các quỹ sẽ được phân bổ đồng đều thông qua hai kênh chính phủ và tưnhân, bao gồm khối ngân hàng và công ty tài chính. Dự kiến đến cuối năm 2020,ADB sẽ phân bổ 50% số vốn vay thông qua khu vực tư nhân.
Ông Ginting nhận định các tuyến đường kết nối được xây dựng từ vốn vaycủa ADB sẽ cải thiện điều kiện giao thông đi lại tới các các vùng nông thôn củaIndonesia, qua đó hỗ trợ các mục tiêu phát triển kinh tế bền vững và toàn diệncủa chính phủ nước này.
Ông Gintinh cũng cho biết do khả năng kết nối kém,cơ sở hạ tầng thiếu thốn và chi phí hậu cần cao đã ngăn cản Indonesia phát triểnkinh tế nhanh hơn, đạt sự phát triển hợp lý hơn.
Từ thực tế đó, ADB đã cung cấp các khoản vay trị giá 300 triệu USD để hỗtrợ Kế hoạch tổng thể về tăng tốc và mở rộng phát triển kinh tế Indonesia(MP3EI). Bên cạnh đó, ADB cũng đã hỗ trợ 70 triệu USD cho đầu tư phát triểncơ sở hạ tầng đường bộ tại quốc gia “Vạn đảo” trong năm 2012.
Dự kiến,Indonesia sẽ cần khoảng 202 tỷ USD vốn đầu tư để phát triển hạ tầng giaothông và năng lượng trong khoảng 10 năm tới.
Về triển vọng kinh tế Indonesia năm 2012, ông Ginting cho rằng tiêu thụnội địa, đầu tư nước ngoài và xuất khẩu sẽ là những động lực chính thúc đẩy tăngtrưởng kinh tế của nước này. Theo đó, tăng trưởng tiêu dùng trong nước được dựđoán sẽ đạt 23% và tăng trưởng đầu tư có khả năng sẽ chạm ngưỡng 30%.
Trong khi đó, Bộ trưởng Bộ Điều phối Kinh tế Indonesia mới đây cho rằngtỷ lệ tăng trưởng của nước này trong năm tới 2013 có thể sẽ dao động trongkhoảng từ 6,3-6,5%, thấp hơn mục tiêu 6,8% mà chính phủ đặt ra. Trong đó, chitiêu dùng nội địa và đầu tư sẽ đều đóng góp 3,2% cho tăng trưởng kinh tế./.