Ai Cập: Cuộc bầu cử tổng thống có thể bị trì hoãn

Tướng Hussein Tantawi ngày 15/4 kêu gọi soạn thảo hiến pháp mới trước khi bầu cử tổng thống nhằm đáp ứng lực lượng tự do, tôn giáo.
Theo phóng viên TTXVN tại Cairo, Tướng Hussein Tantawi, người đứng đầu Hội đồngTối cao các lực lượng vũ trang Ai Cập (SCAF) ngày 15/4 đã kêu gọi soạn thảo hiếnpháp mới trước khi tiến hành bầu cử tổng thống nhằm đáp ứng đòi hỏi của các lựclượng tự do và tôn giáo trong nước.

Theo các nhà phân tích, việc soạn thảo hiến pháp mới nếu được tiến hành, cóthể khiến cuộc bầu cử tổng thống Ai Cập bị trì hoãn nhiều tháng.

Quyết định trên của SCAF được cho là nhằm đáp ứng đòi hỏi của các lực lượngtự do và tôn giáo ở Ai Cập, vốn lo ngại rằng cuộc bầu cử tổng thống theo hiếnpháp hiện hành sẽ mang lại cho tổng thống những quyền lực lớn, tương tự thời cựuTổng thống Hosni Mubarak như quyền giải tán quốc hội hay thành lập chính phủ.

Giới chuyên gia nhận định việc soạn thảo hiến pháp cùng với cuộc trưng cầudân ý được tiến hành sau đó sẽ làm trì hoãn cuộc bầu cử tổng thống tại Ai Cập ítnhất hai tháng so với kế hoạch ban đầu vào tháng Năm tới đây. Việc xác định vấnđề tôn giáo trong hiến pháp và phạm vi quyền lực của tổng thống được cho là haivấn đề chính gây mâu thuẫn có thể phát sinh trong quá trình soạn thảo hiến pháp.

Cùng ngày, ông Tantauy đã có cuộc gặp với lãnh đạo 17 đảng phái, phong tràovà các nghị sĩ sau khi Ủy ban Bầu cử tổng thống Ai Cập truất quyền tranh cử của10 ứng cử viên. Hội đồng Lập hiến - cơ quan có nhiệm vụ soạn thảo hiến pháp mớicũng vừa bị tòa án đình chỉ hoạt động.

Tại cuộc gặp này, các bên thống nhất sẽ tổ chức một cuộc gặp khác vào ngày22/4 tới nhằm thảo luận tiêu chí chỉ định các thành viên của Hội đồng Lập hiến.

Trong một diễn biến liên quan, Hãng thông tấn chính thức MENA của Ai Cập ngày15/4 đưa tin viên Trung úy cảnh sát Mahmud al-Shinnawi cùng 379 người khác sẽ bịđưa ra xét xử tại Tòa án hình sự Cairo.

Những người này bị truy tố về những tội danh như tấn công làm bị thương nhiềucảnh sát, phóng hỏa trụ sở các cơ quan công quyền trong cuộc biểu tình chốngchính quyền quân sự hồi tháng 11/2011./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục

Người tị nạn tại tỉnh Bắc Kivu, Cộng hòa Dân chủ Congo. (Ảnh: THX/TTXVN)

Bạo lực leo thang ở nhiều nước châu Phi

Bạo lực tăng cao tại nhiều khu vực châu Phi, gây di dời hàng nghìn người, gián đoạn hoạt động nhân đạo và đòi hỏi sự can thiệp khẩn cấp của cộng đồng quốc tế.

Ông Mamady Doumbouya (trái) tới dự một sự kiện ở Forecariah, Guinea ngày 11/11/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ông Mamady Doumbouya đắc cử Tổng thống Guinea

Kết quả sơ bộ cho thấy ông Mamady Doumbouya đã thắng cử Tổng thống Guinea ngay vòng đầu, trong cuộc bầu cử đánh dấu bước ngoặt của tiến trình chuyển tiếp chính trị tại quốc gia Tây Phi này.