Ai Cập gia hạn tình trạng khẩn cấp trên toàn quốc thêm 3 tháng

Ngày 22/6, Chính phủ Ai Cập thông báo đã thông qua đề xuất của Tổng thống Abdel-Fattah El-Sisi gia hạn tình trạng khẩn cấp quốc gia thêm 3 tháng nữa.
Ai Cập gia hạn tình trạng khẩn cấp trên toàn quốc thêm 3 tháng ảnh 1Nhân viên an ninh Ai Cập. (Nguồn: THX/TTXVN)

Ngày 22/6, Chính phủ Ai Cập thông báo đã thông qua đề xuất của Tổng thống Abdel-Fattah El-Sisi gia hạn tình trạng khẩn cấp quốc gia thêm 3 tháng nữa.

Trước đó, Quốc hội Ai Cập cũng đã thông qua việc gia hạn tình trạng khẩn cấp thêm 3 tháng, qua đó mở rộng quyền lực cho nhà chức trách nhằm trấn áp điều mà họ gọi là kẻ thù quốc gia sau hai vụ đánh bom nhà thờ khiến ít nhất 45 người thiệt mạng.

Hồi tháng Tư vừa qua, Tổng thống El-Sisi đã ban bố tình trạng khẩn cấp trên toàn quốc trong vòng 3 tháng, sau khi xảy ra các vụ tấn công khủng bố nhằm vào hai nhà thờ Cơ đốc giáo tại thành phố Tanta và Alexandria sáng 9/4, làm ít nhất 45 người thiệt mạng và hơn 100 người bị thương.

Đây là lần thứ hai trong 4 năm qua tình trạng khẩn cấp trên toàn quốc được ban bố tại Ai Cập.

Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã nhận tiến hành các vụ đánh bom đẫm máu này.

Tổng thống El-Sisi cho biết tình trạng khẩn cấp là việc làm cần thiết nhằm bảo vệ đất nước và người dân Ai Cập trước các mối de dọa khủng bố./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người tị nạn tại tỉnh Bắc Kivu, Cộng hòa Dân chủ Congo. (Ảnh: THX/TTXVN)

Bạo lực leo thang ở nhiều nước châu Phi

Bạo lực tăng cao tại nhiều khu vực châu Phi, gây di dời hàng nghìn người, gián đoạn hoạt động nhân đạo và đòi hỏi sự can thiệp khẩn cấp của cộng đồng quốc tế.

Ông Mamady Doumbouya (trái) tới dự một sự kiện ở Forecariah, Guinea ngày 11/11/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ông Mamady Doumbouya đắc cử Tổng thống Guinea

Kết quả sơ bộ cho thấy ông Mamady Doumbouya đã thắng cử Tổng thống Guinea ngay vòng đầu, trong cuộc bầu cử đánh dấu bước ngoặt của tiến trình chuyển tiếp chính trị tại quốc gia Tây Phi này.