Ai Cập kết án tù một cựu bộ trưởng thời Tổng thống M. Morsi

Một tòa án Ai Cập đã tuyên án vắng mặt 10 năm tù đối với cựu Bộ trưởng Thông tin Salah Abdel-Maksoud và một cựu quan chức thuộc đài truyền hình nhà nước.
Ai Cập kết án tù một cựu bộ trưởng thời Tổng thống M. Morsi ảnh 1Cảnh sát Ai Cập. (Nguồn: EPA)

Ngày 11/12, một tòa án của Ai Cập đã tuyên án vắng mặt 10 năm tù đối với cựu Bộ trưởng Thông tin Salah Abdel-Maksoud và một cựu quan chức thuộc đài truyền hình nhà nước vì tội đánh cắp các thiết bị truyền hình.

Theo phóng viên TTXVN tại Cairo, cựu Bộ trưởng Thông tin Abdel-Maksoud - thủ lĩnh hàng đầu của tổ chức Anh em Hồi giáo (MB) và là thành viên lâu năm của Ban giám đốc Nghiệp đoàn Báo chí, cùng cựu Giám đốc kỹ thuật phát thanh của truyền hình nhà nước Ai Cập Amr Darwish, còn bị buộc phải nộp phạt tổng cộng 3,5 triệu bảng Ai Cập (khoảng 489.000 USD).

Ông Abdel-Maqsoud bị kết tội thu lợi bất chính từ công quỹ và cung cấp các thiết bị phát sóng trực tiếp của đài truyền hình nhà nước cho các kênh truyền hình vệ tinh tư nhân để truyền các bài phát biểu từ bên trong khu lán trại của những người ủng hộ Tổng thống bị phế truất Mohamed Morsi sau cuộc chính biến vào mùa Hè năm ngoái nhằm kích động đám đông biểu tình chống chính phủ.

Sau đó, các thiết bị này đã bị đánh cắp, gây thiệt hại cho nhà nước 48 triệu bảng Ai Cập (khoảng 6,7 triệu USD).

Lực lượng an ninh Ai Cập đã dùng vũ lực giải tán khu lán trại nói trên vào ngày 14/8/2013 khiến 703 người thiệt mạng và hàng nghìn người bị thương (theo thống kê của một ủy ban điều tra độc lập do chính quyền thành lập).

Tháng 12 năm ngoái, Chính phủ Ai Cập đã liệt MB vào danh sách các tổ chức khủng bố, trong khi cựu Tổng thống Mohamed Morsi và các thủ lĩnh của phong trào này đang bị đưa ra xét xử với hàng loạt tội danh nghiêm trọng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người tị nạn tại tỉnh Bắc Kivu, Cộng hòa Dân chủ Congo. (Ảnh: THX/TTXVN)

Bạo lực leo thang ở nhiều nước châu Phi

Bạo lực tăng cao tại nhiều khu vực châu Phi, gây di dời hàng nghìn người, gián đoạn hoạt động nhân đạo và đòi hỏi sự can thiệp khẩn cấp của cộng đồng quốc tế.

Ông Mamady Doumbouya (trái) tới dự một sự kiện ở Forecariah, Guinea ngày 11/11/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ông Mamady Doumbouya đắc cử Tổng thống Guinea

Kết quả sơ bộ cho thấy ông Mamady Doumbouya đã thắng cử Tổng thống Guinea ngay vòng đầu, trong cuộc bầu cử đánh dấu bước ngoặt của tiến trình chuyển tiếp chính trị tại quốc gia Tây Phi này.