Ai Cập, Kuwait tăng cường hợp tác chống chủ nghĩa khủng bố 

Bộ trưởng tôn giáo Ai Cập và Bộ trưởng Tư pháp Kuwait đã có cuộc gặp tại thủ đô Cairo để "khẳng định sự gắn kết giữa các quốc gia Arập và Hồi giáo nhằm góp phần chống chủ nghĩa cực đoan."
Ai Cập, Kuwait tăng cường hợp tác chống chủ nghĩa khủng bố  ảnh 1Chủ nghĩa cực đoan đe dọa nghiêm trọng tình hình an ninh thế giới. (Nguồn: presstv)

Ngày 28/12, Bộ trưởng Tôn giáo Ai Cập Mohammad Mokhtar Gomaa và Bộ trưởng Tư pháp Kuwait, Yacoub Al-Sanei đã có cuộc gặp tại thủ đô Cairo để "khẳng định sự gắn kết giữa các quốc gia Arập và Hồi giáo nhằm góp phần chống chủ nghĩa cực đoan."

Ông Gomaa nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thành lập một Mặt trận Hồi giáo Arập trên cơ sở sự thống nhất về tư tưởng chung có thể chiến đấu chống lại các lực lượng khủng bố và giải quyết được những thách thức mà thế giới Arập đang phải đối mặt. Ông cho rằng sự truyền bá các tư tưởng Hồi giáo ôn hòa giúp ngăn chặn kịp thời những quan điểm tôn giáo "không chính thống và bạo lực" là bước đi đúng đắn để có thể xây dựng một thế giới Hồi giáo thịnh vượng và hòa bình.

Về phần mình, ông Al-Sanei cho rằng "ý thức hệ cực đoan" có nguồn gốc từ bên ngoài thế giới Hồi giáo, được hỗ trợ bởi các tổ chức "chưa được xác định" và là mối đe dọa chung đối với cả khu vực và thế giới. Ông Al-Sanei nói thêm rằng giữa Kuwait và Ai Cập có mối quan hệ hợp tác rất gắn kết trong tất cả các lĩnh vực, đặc biệt là công tác từ thiện.

Liên quan đến cuộc chiến chống khủng bố, lực lượng an ninh Ai Cập ngày 28/12 đã vô hiệu hóa thành công một quả bom đặt trên cầu Gamaa ở tỉnh Giza, nằm trên bờ Tây của sông Nile, đối diện thủ đô Cairo. Không có ai bị thương hoặc thiệt mạng trong vụ này.

Các vụ đặt bom tại các địa điểm đông người qua lại ở Ai Cập đã trở nên thường xuyên sau khi Tổng thống Hồi giáo Mohamed Morsi bị lật đổ hồi tháng 7/2013 sau các cuộc biểu tình chống chế độ trên quy mô toàn quốc./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người tị nạn tại tỉnh Bắc Kivu, Cộng hòa Dân chủ Congo. (Ảnh: THX/TTXVN)

Bạo lực leo thang ở nhiều nước châu Phi

Bạo lực tăng cao tại nhiều khu vực châu Phi, gây di dời hàng nghìn người, gián đoạn hoạt động nhân đạo và đòi hỏi sự can thiệp khẩn cấp của cộng đồng quốc tế.

Ông Mamady Doumbouya (trái) tới dự một sự kiện ở Forecariah, Guinea ngày 11/11/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ông Mamady Doumbouya đắc cử Tổng thống Guinea

Kết quả sơ bộ cho thấy ông Mamady Doumbouya đã thắng cử Tổng thống Guinea ngay vòng đầu, trong cuộc bầu cử đánh dấu bước ngoặt của tiến trình chuyển tiếp chính trị tại quốc gia Tây Phi này.