Ai Cập mong muốn thúc đẩy quan hệ chiến lược với Mỹ

Tổng thống El-Sisi bày tỏ mong muốn thúc đẩy quan hệ Ai Cập-Mỹ trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau và đôi bên cùng có lợi, đặc biệt trong bối cảnh khu vực đang đối mặt với nhiều thách thức.
Ai Cập mong muốn thúc đẩy quan hệ chiến lược với Mỹ ảnh 1Tổng thống Ai Cập Abdel-Fattah al-Sisi. (Nguồn: THX/TTXVN)

Ngày 10/11, tại cuộc gặp với Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi bên lề Hội nghị lần thứ 27 Các bên tham gia công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP27), diễn ra tại thành phố Sharm El-Sheikh từ ngày 6-18/11, Tổng thống Ai Cập Abdel-Fattah El-Sisi khẳng định Ai Cập mong muốn tăng cường quan hệ chiến lược với Mỹ, trong bối cảnh khu vực đang đối mặt với nhiều thách thức.

Theo phóng viên TTXVN tại Ai Cập, cuộc gặp giữa ông El-Sisi và bà Pelosi diễn ra một ngày trước khi Tổng thống Mỹ Joe Biden tới Ai Cập tham dự Hội nghị COP27. Đây là chuyến thăm đầu tiên của ông Biden tới Ai Cập kể từ khi ông nhậm chức tổng thống Mỹ vào tháng 1/2021.

Người phát ngôn Phủ Tổng thống Ai Cập, ông Bassam Rady cho biết, trong cuộc gặp, Tổng thống El-Sisi bày tỏ mong muốn thúc đẩy quan hệ Ai Cập-Mỹ trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau và đôi bên cùng có lợi, đặc biệt trong bối cảnh khu vực đang đối mặt với nhiều thách thức như bất ổn, mối đe dọa từ chủ nghĩa khủng bố, và những tác động tiêu cực của các diễn biến quốc tế không thuận lợi đối với nền kinh tế cũng như an ninh lương thực và năng lượng.

Ông El-Sisi khẳng định những thách thức này là do các cuộc khủng hoảng toàn cầu gây ra, đặc biệt là đại dịch COVID-19 và cuộc xung đột Nga-Ukraine, đồng thời kêu gọi đoàn kết để giải quyết những thách thức toàn cầu như vậy.

[Tổng thống Ai Cập đánh giá cao mối quan hệ hữu nghị lịch sử với Nga]

Ông El-Sisi và bà Pelosi đã thảo luận về các phương thức thúc đẩy quan hệ song phương trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt trong lĩnh vực quân sự, chính trị và kinh tế. Tổng thống Ai Cập và Chủ tịch Hạ viện Mỹ đã xem xét những nỗ lực mà Cairo đã đạt được trong cuộc chiến chống khủng bố và chủ nghĩa cực đoan.

Ông El-Sisi khẳng định Ai Cập sẽ tiếp tục cuộc chiến chống lại những tư tưởng cực đoan kích động bạo lực và phá hoại nhà nước. Ông bày tỏ mong muốn liên lạc thường xuyên với các nhà lãnh đạo Quốc hội Mỹ trong khuôn khổ phối hợp và tham vấn giữa hai bên về các vấn đề cùng quan tâm.

Hai bên cũng đã thảo luận về một số vấn đề khu vực, bao gồm cả bất đồng liên quan đến Đập Thủy điện Đại Phục hưng (GERD) do Ethiopia xây dựng trên sông Nile Xanh. Ông El-Sisi nhấn mạnh lập trường kiên định của Ai Cập về sự cần thiết phải đạt được một thỏa thuận ràng buộc về mặt pháp lý liên quan đến việc trữ nước vận hành GERD nhằm đảm bảo lợi ích của tất cả các bên và bảo vệ an ninh nguồn nước của Ai Cập.

Về phần mình, bà Pelosi đánh giá cao vai trò hiệu quả của Ai Cập trong cuộc chiến chống lại chủ nghĩa khủng bố và tư tưởng cực đoan, cũng như những nỗ lực to lớn của Cairo trong việc đạt được sự phát triển bền vững và toàn diện.

Chủ tịch Hạ viện Mỹ nhấn mạnh Ai Cập là trụ cột chính của an ninh và ổn định ở Trung Đông và trong thế giới Arab, khẳng định rằng Ai Cập là một đối tác quan trọng của Mỹ trong khu vực.

Chủ tịch Hạ viện Mỹ cũng đánh giá cao những nỗ lực của Ai Cập trong việc hỗ trợ tiến trình hòa bình Trung Đông và duy trì hòa bình giữa Palestine và Israel. Tổng thống Ai Cập nhắc lại sự cần thiết phải đạt được một giải pháp công bằng và toàn diện, đảm bảo các quyền của người dân Palestine, phù hợp với các tham chiếu quốc tế.

Ông El-Sisi đã thông báo vắn tắt về tầm nhìn của Ai Cập liên quan các vấn đề khu vực và quốc tế, bao gồm các cuộc khủng hoảng ở Libya, Yemen và Syria, cũng như nỗ lực của Cairo nhằm đạt được các thỏa thuận chính trị cho những vấn đề đó.

Cùng ngày, Ngoại trưởng Ai Cập Sameh Shoukri đã tiếp Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ về Khí hậu John Kerry nhằm xem xét các khía cạnh khác nhau của những cuộc thảo luận hiện tại trong khuôn khổ COP27.

Tại cuộc gặp, Đặc phái viên khí hậu Mỹ John Kerry đã điểm lại những điểm quan trọng nhất trong lập trường của Mỹ đối với các nội dung trong chương trình nghị sự của Hội nghị COP27, bao gồm các cuộc đàm phán chính thức giữa các nước, các cuộc hội thảo và sự kiện được tổ chức bên lề sự kiện này,

Với tư cách nước chủ nhà và Chủ tịch COP27, Ai Cập đưa ra chương trình nghị sự gồm 4 chủ đề chính là tài chính khí hậu, thích ứng với biến đổi khí hậu, tổn thất và thiệt hại, và nâng tham vọng hành động khí hậu.

Ai Cập rất kỳ vọng COP27 sẽ giải quyết được các vấn đề then chốt như chuyển đổi sang nền kinh tế xanh, thích ứng với biến đổi khí hậu, tổn thất và thiệt hại do biến đổi khí hậu gây ra, cũng như vấn đề cung cấp tài chính khí hậu thỏa đáng và công bằng cho các nước đang phát triển./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục