Ai Cập phủ nhận thông tin sẽ tăng quan hệ với Iran

Ai Cập đã bác bỏ thông tin vị tổng thống vừa được bầu Morsi cam kết tăng cường quan hệ với Iran khi trả lời phỏng vấn của hãng Fars.

Ngày 25/6, Ai Cập đã bác bỏ thông tin vị tổng thống vừa được bầu MohamedMorsi đã trả lời phỏng vấn hãng tin Fars của Iran, trong đó ông cam kết tăng cường quan hệ với nước Cộng hòa Hồi giáo này.

 

Một người phát ngôn tổng thống nói: "Ông Morsi đã không trả lời bất kỳcuộc phỏng vấn nào với hãng tin Fars. Mọi thông tin mà hãng này công bố đềukhông có cơ sở."

 

Trước đó, hãng tin Fars đã đăng tải một cuộc phỏng vấn với ông Morsi,trong đó vị tổng thống dân sự đầu tiên của Ai Cập nói rằng ông muốn xây dựng mốiquan hệ với nước Cộng hòa Hồi giáo Iran để tạo sự "cân bằng chiến lược trong khuvực."

 

Ông Morsi còn được dẫn lời nói rằng sẽ "xem xét lại" hiệp định hòa bình1979 giữa Ai Cập với Israel.

 

Cùng ngày, hãng tin IRNA cho biết Tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad đãkêu gọi tăng cường quan hệ giữa Iran và Ai Cập sau thắng lợi trong cuộc bầu cửtổng thống của ông Morsi.

 

Iran đã cắt đứt quan hệ ngoại giao với Ai Cập năm 1980, một năm sau khiCairo ký hiệp định hòa bình với Israel./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục

Người tị nạn tại tỉnh Bắc Kivu, Cộng hòa Dân chủ Congo. (Ảnh: THX/TTXVN)

Bạo lực leo thang ở nhiều nước châu Phi

Bạo lực tăng cao tại nhiều khu vực châu Phi, gây di dời hàng nghìn người, gián đoạn hoạt động nhân đạo và đòi hỏi sự can thiệp khẩn cấp của cộng đồng quốc tế.

Ông Mamady Doumbouya (trái) tới dự một sự kiện ở Forecariah, Guinea ngày 11/11/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ông Mamady Doumbouya đắc cử Tổng thống Guinea

Kết quả sơ bộ cho thấy ông Mamady Doumbouya đã thắng cử Tổng thống Guinea ngay vòng đầu, trong cuộc bầu cử đánh dấu bước ngoặt của tiến trình chuyển tiếp chính trị tại quốc gia Tây Phi này.