Ai Cập siết an ninh trước kỳ nghỉ của người Cơ Đốc giáo

Bộ Nội vụ Ai Cập cho biết khoảng 5-10 cảnh sát sẽ túc trực bảo vệ tại mỗi nhà thờ của người Cơ Đốc giáo và thiết lập vành đai an ninh.
Ai Cập siết an ninh trước kỳ nghỉ của người Cơ Đốc giáo ảnh 1Hiện trường của của các cuộc đụng độ giữa người biểu tình và cảnh sát tại thủ đô Cairo ngày 3/1. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Lực lượng cảnh sát đã được tăng cường tại các nhà thờ trên khắp Ai Cập và được lệnh sử dụng đạn thật để bảo vệ các tín đồ Cơ Đốc giáo trong dịp lễ Giáng sinh (7/1, theo lịch Gregory) trước các cuộc tấn công khủng bố.

Ngày 6/1, Bộ Nội vụ Ai Cập cho biết khoảng 5-10 cảnh sát sẽ túc trực bảo vệ tại mỗi nhà thờ của người Cơ Đốc giáo và thiết lập vành đai an ninh.

Ngoài ra, nhiều cảnh sát mặc thường phục, chuyên gia chống khủng bố và các đơn vị chiến đấu cũng sẽ được triển khai và tuần tra thường xuyên trên những tuyến phố dẫn đến các nhà thờ.

Động thái trên diễn ra chỉ một ngày trước phiên tòa xét xử Tổng thống bị phế truất Mohamed Morsi và nhiều thủ lĩnh của tổ chức Anh em Hồi giáo (MB) với cáo buộc sát hại người biểu tình đối lập.

Thời gian gần đây, các phần tử Hồi giáo cực đoan đã gia tăng các cuộc tấn công nhằm vào người Cơ Đốc giáo vốn bị cáo buộc đã ủng hộ cuộc chính biến ngày 3/7 lật đổ chính quyền của Tổng thống Hồi giáo Mohamed Morsi.

Đặc biệt, sau chiến dịch hồi tháng Tám năm ngoái giải tán hai khu lán trại của những người biểu tình ủng hộ ông Morsi tại Cairo và tỉnh Giza lân cận gây thương vong nặng nề, những người Hồi giáo quá khích đã có hàng loạt hành động trả đũa nhằm vào cộng đồng người Cơ Đốc giáo thiểu số.

Theo thống kê, hàng trăm người Cơ Đốc giáo đã bị tấn công và sát hại trong khi hơn 50 nhà thờ trên khắp cả nước bị đốt phá.

Trong diễn biến liên quan, ngày 6/1, Liên minh Quốc gia ủng hộ tính hợp pháp (NASL) - lực lượng do MB dẫn đầu quy tụ 34 chính đảng và phong trào Hồi giáo đang đấu tranh đòi phục chức cho ông Morsi - đã kêu gọi những người ủng hộ tổ chức các cuộc biểu tình triệu người trước thềm phiên tòa xét xử nhà lãnh đạo này dự kiến diễn ra vào ngày 8/1.

Cùng ngày, một thủ lĩnh hàng đầu của NASL cho biết lực lượng này đang có kế hoạch tổ chức một cuộc biểu tình ngồi tại quảng trường Tahrir ở trung tâm Cairo cho tới thời điểm diễn ra cuộc trưng cầu dân ý về hiến pháp mới sắp tới.

"Làn sóng cách mạng" này là nhằm chống phá lực lượng an ninh và khiến họ bối rối khi phải căng sức bảo vệ các điểm bỏ phiếu và trật tự an ninh.

Quyết định tổ chức cuộc biểu tình đã được đưa ra sau hàng loạt cuộc họp tại trụ sở của đảng Hồi giáo Wasat và đảng Lao động. Ngoài thành phần cơ bản là lực lượng sinh viên ủng hộ MB, cuộc biểu tình này dự kiến sẽ thu hút sự tham gia của các nhóm cách mạng nhằm mục tiêu lật đổ chính quyền "đảo chính quân sự."

Ông Mahmoud Fathy - Chủ tịch đảng Salafist Fadila, đồng thời là thành viên của NASL, lên tiếng hối thúc những người ủng hộ ông Mohamed Morsi chuẩn bị cho cuộc biểu tình ngồi trong suốt thời gian diễn ra cuộc trưng cầu dân ý, đồng thời khẳng định "làn sóng cách mạng mới" sẽ lật đổ chính quyền hiện nay.

Trong khi đó, lãnh đạo của đảng này, ông Magdy QurQur cho biết NASL "đang chuẩn bị cho một cuộc diễu hành lớn và chiếm các quảng trường trên khắp cả nước" trong cuộc trưng cầu dân ý dự kiến diễn ra vào ngày 14-15/1 tới./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục