Ai Cập siết chặt quy định thị thực nhập cảnh đối với du khách

Các du khách lẻ tới Ai Cập sẽ phải xin thị thực nhập cảnh (visa) tại các cơ quan đại diện ngoại giao của Ai Cập ở nước ngoài, thay vì tại các sân bay nhập cảnh như trước đây.
Ai Cập siết chặt quy định thị thực nhập cảnh đối với du khách ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: businessinsider.com.au)

Ngày 17/3, Bộ Ngoại giao Ai Cập thông báo các du khách lẻ sẽ buộc phải xin thị thực nhập cảnh (visa) tại các cơ quan đại diện ngoại giao của Ai Cập ở nước ngoài, thay vì tại các sân bay nhập cảnh như trước đây.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ai Cập cho biết quy định trên sẽ được triển khai kể từ ngày 15/5 tới nhưng không áp dụng đối với du khách mua tour của các công ty du lịch.

Theo các nguồn tin an ninh, quyết định này xuất phát từ yêu cầu của các cơ quan tình báo muốn có thêm thời gian để thẩm tra lý lịch của các du khách trong bối cảnh Ai Cập đang phát động cuộc chiến chống lại các nhóm khủng bố và Hồi giáo cực đoan tại Bán đảo Sinai.

Động thái nói trên của chính quyền Ai Cập được cho là sẽ gây thêm khó khăn cho các nỗ lực phục hồi ngành du lịch vốn bị suy giảm mạnh do bất ổn chính trị và an ninh kể từ sau cuộc nổi dậy lật đổ Tổng thống Hosni Mubarak vào đầu năm 2011, đặc biệt là sau cuộc chính biến lật đổ Tổng thống Hồi giáo Mohamed Morsi vào tháng 7/2013.

Trước đó, Ai Cập từng thực hiện các biện pháp tương tự vì lý do an ninh.

Tuy nhiên, hồi tháng 9/2011, Ai Cập đã buộc phải hoãn quy định này chỉ sau ba ngày triển khai bởi phản ứng của dư luận trong nước do lo ngại ảnh hưởng đến ngành du lịch.

Doanh thu du lịch, cùng với kiều hối và khoản thu từ kênh đào Suez, là các nguồn thu ngoại tệ chính của Ai Cập.

Ngành du lịch từng chiếm tới 11% GDP, tạo việc làm cho khoảng 1/8 dân số và khoảng 20% nguồn thu ngoại tệ của quốc gia này.

Năm 2010, Ai Cập từng đón 14,7 triệu du khách với tổng doanh thu kỷ lục 12,5 tỷ USD. Mới đây, Ai Cập đã cho công bố kế hoạch thu hút 20 triệu du khách với tổng doanh thu 20 tỷ USD vào năm 2020./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Một chiếc thuyền được cho là do các băng đảng ma túy điều hành ở phía Đông Thái Bình Dương sau khi bị trúng đòn không kích của Mỹ. (Nguồn: Bộ Chiến tranh Mỹ)

Mỹ tiếp tục tấn công tàu nghi chở ma túy ở Caribe

Đây là cuộc tấn công thứ 22 của quân đội Mỹ vào các tàu thuyền tại biển Caribe và Đông Thái Bình Dương, trong chiến dịch mà Mỹ khẳng định là nhằm ngăn chặn hoạt động buôn bán ma túy quốc tế.

Người lao động xếp hàng chờ xin việc tại Hội chợ việc làm ở Uniondale, New York (Mỹ). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

Mỹ: Số nhân sự bị cắt giảm cao nhất trong 5 năm

Số lao động bị thông báo sa thải trong tháng 11 là 71.321 người, tuy thấp hơn so với con số hơn 153.000 người trong tháng 10 nhưng đã nâng tổng số việc làm bị cắt giảm trong năm 2025 lên 1,17 triệu.