Ai Cập và Libya tăng cường quan hệ song phương

Tổng thống Ai Cập Morsi và Chủ tịch Quốc hội Libya al-Megarief nhất trí thành lập ủy ban chung nhằm tăng cường quan hệ song phương.
Ngày 23/1, Tổng thống Ai Cập Mohamed Morsi đã gặp Chủ tịch Quốc hội Libya(GNC) Mohamed al-Megarief đang ở thăm Ai Cập.

Hai bên đã nhất trí thành lập một ủy ban chung nhằm tăng cường quan hệ songphương.

Phát biểu tại cuộc họp báo chung ở thủ đô Cairo, Tổng thống Morsi nhấn mạnh AiCập và Libya nhất trí thành lập một ủy ban dưới sự giám sát của hai nước, vớithành phần gồm các bộ trưởng, và các tiểu ban khác trong các lĩnh vực nănglượng, nông nghiệp, đầu tư, công nghiệp hóa, hạ tầng cơ sở và an ninh.

Ông hoan nghênh quan hệ giữa hai nước ngày càng phát triển và cho biết thươngmại song phương hiện mới chỉ ở mức 400 triệu USD, trong khi đầu tư của Libya vàoAi Cập lên tới 12 tỷ USD.

Hai bên cũng nhất trí dẫn độ các nhân vật có liên hệ với chính quyền bị lật đổcủa nhà lãnh đạo Libya Muammar Caddafi, phù hợp với luật pháp và hiến pháp củahai nước.

Đoàn đại biểu Quốc hội Libya do Chủ tịch al-Megarief dẫn đầu, đến thăm Ai Cập từngày 23/1. Trong chuyến thăm, Chủ tịch al-Megarief đã trao đổi với các quan chứcnước chủ nhà về hợp tác song phương, và an ninh biên giới.

Hội đồng Dân tộc Chuyển tiếp Libya (NTC) hồi tháng 8/2012 đã chuyển giao quyềnlực cho Quốc hội Libya./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục

Người tị nạn tại tỉnh Bắc Kivu, Cộng hòa Dân chủ Congo. (Ảnh: THX/TTXVN)

Bạo lực leo thang ở nhiều nước châu Phi

Bạo lực tăng cao tại nhiều khu vực châu Phi, gây di dời hàng nghìn người, gián đoạn hoạt động nhân đạo và đòi hỏi sự can thiệp khẩn cấp của cộng đồng quốc tế.

Ông Mamady Doumbouya (trái) tới dự một sự kiện ở Forecariah, Guinea ngày 11/11/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ông Mamady Doumbouya đắc cử Tổng thống Guinea

Kết quả sơ bộ cho thấy ông Mamady Doumbouya đã thắng cử Tổng thống Guinea ngay vòng đầu, trong cuộc bầu cử đánh dấu bước ngoặt của tiến trình chuyển tiếp chính trị tại quốc gia Tây Phi này.