Ai Cập và Thổ Nhĩ Kỳ đẩy nhanh tiến trình bình thường hóa quan hệ

Ngoại trưởng Ai Cập Shoukry và người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Cavusoglu cho biết hai bên đang làm việc để chuẩn bị cho một cuộc gặp thượng đỉnh giữa hai nguyên thủ hai nước trong thời gian sắp tới.
Ai Cập và Thổ Nhĩ Kỳ đẩy nhanh tiến trình bình thường hóa quan hệ ảnh 1Ngoại trưởng Ai Cập Sameh Shoukry (phải) gặp người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu tại Cairo. (Nguồn: AFP)

Sau một thập kỷ với nhiều căng thẳng ngoại giao, Ai Cập và Thổ Nhĩ Kỳ đang có nhưng bước tiến nhanh trong quá trình bình thường hóa quan hệ song phương, với cột mốc quan trọng sắp tới có thể là cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Ai Cập Abdel-Fattah El-Sisi và người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan.

Phóng viên TTXVN tại Cairo dẫn phát biểu ngày 18/3 của Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu trong cuộc họp báo chung với người đồng cấp Ai Cập Sameh Shoukry cho biết: "Chúng tôi đang làm việc để tạo điều kiện thuận lợi cho một cuộc gặp giữa hai nguyên thủ quốc gia, trước hoặc sau cuộc bầu cử ở Thổ Nhĩ Kỳ. Cuộc gặp này sẽ diễn ra vào thời điểm do hai nhà lãnh lựa chọn."

Về phần mình, Ngoại trưởng nước chủ nhà Shoukry nhận định cuộc hội đàm giữa 2 ông trước đó là "sâu sắc, thẳng thắn và minh bạch," và nhấn mạnh rằng hai nước có ý chí chính trị để khôi phục quan hệ ngoại giao.

[Quan hệ giữa hai nước Ai Cập và Thổ Nhĩ Kỳ đang ấm dần lên]

Ông Cavusoglu đã đến Cairo vào sáng 18/3 để tham gia vòng đàm phán mới nhằm bình thường hóa quan hệ giữa Thổ Nhĩ và Ai Cập, đánh dấu chuyến thăm cấp cao đầu tiên của một ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ tới Ai Cập trong hơn một thập niên qua.

Quan hệ giữa Ai Cập và Thổ Nhĩ Kỳ đã trở nên căng thẳng sau khi khi nhà lãnh đạo Ai Cập thuộc Phong trào Anh em Hồi giáo, ông Mohamed Morsi, bị lật đổ vào giữa năm 2013. Phong trào Anh em Hồi giáo và ông Mohamed Morsi trước đó có mối quan hệ hữu hảo với Ankara.

Trước thềm chuyến thăm của Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ, Bộ Ngoại giao Ai Cập ngày 17/3 đã ra tuyên bố bước đi ngoai giao này “sẽ khởi động một lộ trình đối thoại sâu rộng về quan hệ song phương, cũng như các vấn đề khu vực và quốc tế hai nước cùng quan tâm, với mục tiêu đạt được sự hiểu biết lẫn nhau nhằm đảm bảo lợi ích của hai quốc gia"./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người tị nạn tại tỉnh Bắc Kivu, Cộng hòa Dân chủ Congo. (Ảnh: THX/TTXVN)

Bạo lực leo thang ở nhiều nước châu Phi

Bạo lực tăng cao tại nhiều khu vực châu Phi, gây di dời hàng nghìn người, gián đoạn hoạt động nhân đạo và đòi hỏi sự can thiệp khẩn cấp của cộng đồng quốc tế.

Ông Mamady Doumbouya (trái) tới dự một sự kiện ở Forecariah, Guinea ngày 11/11/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ông Mamady Doumbouya đắc cử Tổng thống Guinea

Kết quả sơ bộ cho thấy ông Mamady Doumbouya đã thắng cử Tổng thống Guinea ngay vòng đầu, trong cuộc bầu cử đánh dấu bước ngoặt của tiến trình chuyển tiếp chính trị tại quốc gia Tây Phi này.