Ấn Độ-Anh hợp tác nghiên cứu chế tạo, năng lượng

Ấn Độ và Anh vừa công bố 12 dự án hợp tác và phát triển mới, trong đó có 7 dự án chế tạo hiện đại, 5 dự án về mạng lưới năng lượng.
Ấn Độ và Anh vừa công bố 12 dự án hợp tác và phát triển mới, trong đó có 7 dự ánchế tạo hiện đại, 5 dự án về mạng lưới năng lượng thông minh và tích trữ nănglượng.

Hội đồng nghiên cứu khoa học vật lý và cơ khí của Anh (EPSRC) sẽ tài trợ 8,3triệu bảng cho các dự án, với sự phối hợp của Cục Khoa học và Công nghệ Ấn Độ(DST). Tham gia dự án gồm các nhà nghiên cứu lỗi lạc từ Anh và Ấn Độ làm việccùng với các đối tác công nghiệp.

Hơn 30 đối tác công nghiệp từ hai nước tham gia các dự án, trong đó cóRolls-Royce, Bharat Heavy Electricals, EON, National Grid và Mott Macdonald, sẽđóng góp hơn một triệu bảng.

Nhiều trường đại học và học viện tại Anh như Cambridge University, UniversityCollege London, Imperial College và một số trường đại học hoặc viện công nghệ ẤnĐộ cũng tham gia các dự án nghiên cứu.

Ông David Willetts, Bộ trưởng phụ trách về các trường đại học và khoa họcAnh, cho biết kể từ năm 2008, chi phí cho các công trình nghiên cứu chung giữaẤn Độ và Anh đã tăng từ mức một triệu bảng lên hơn 100 triệu bảng.

Những dự ánnày được triển khai trên cơ sở quan hệ mạnh mẽ sẵn có giữa hai nước, sự tăngcường hợp tác giữa các nhà nghiên cứu và công nghiệp trong lĩnh vực chế tạo hiệnđại và cơ sở hạ tầng năng lượng - những lĩnh vực ưu tiên của cả hai nước.

Anh đặt mục tiêu tăng gấp đôi kim ngạch thương mại với Ấn Độ vào năm 2015;hai bên đang nỗ lực tiến tới việc sử dụng nhiều hơn nguồn năng lượng ít cácbon,đa dạng hóa nguồn cung năng lượng, do đó đòi hỏi các phát minh và quản lý tốt.

Mạng lưới năng lượng thông minh và tích trữ năng lượng là những lĩnh vực có tiềmnăng quan trọng để tạo ra cách thức quản lý nhu cầu năng lượng trong tươnglai./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục