Ấn Độ bác tin 40 công dân bị phiến quân ISIL bắt cóc ở Iraq

Chính phủ Ấn Độ đã bác bỏ thông tin 40 công dân nước này đã bị các phiến quân nghi thuộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo Iraq và vùng Cận Đông (ISIL) bắt cóc tại Iraq.

Chính phủ Ấn Độ đã bác bỏ thông tin do tờ The Times of India đưa tin trước đó  rằng 40 công dân nước này đã bị các phiến quân nghi thuộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo Iraq và vùng Cận Đông (ISIL) bắt cóc ở gần thành phố Mosul của Iraq hôm 17/6.

Kênh truyền hình Times Now ngày 18/6 dẫn lời các quan chức Bộ Ngoại giao Ấn Độ xác nhận Đại sứ quán nước này tại Iraq đã mất liên lạc với nhóm công nhân trên, song chưa có bằng chứng khẳng định họ bị bắt cóc.

Trước đó, tờ The Times of India đưa tin 40 công đân Ấn Độ đang làm việc trong các dự án gần thành phố Mosul đã bị bắt cóc khi đang đi sơ tán để tránh cuộc giao tranh đang nổ ra giữa ISIL và lực lượng người Kurd ở thành phố này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất. (Ảnh: BQP)

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao-Quốc phòng Việt Nam-Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất có ý nghĩa quan trọng, thể hiện sự tin cậy chính trị giữa hai nước, góp phần bảo đảm an ninh, tạo dựng lòng tin, xây dựng môi trường hòa bình, ổn định, đóng góp quan trọng cho hợp tác và phát triển ở khu vực cũng như thế giới.

Văn phòng của Google ở New York (Mỹ). (Nguồn: Kyodo/TTXVN)

Tòa án Australia tuyên phạt Google 36 triệu USD

Ủy ban Cạnh tranh và Người tiêu dùng Australia cho biết đây là một trong những mức phạt lớn nhất mà các cơ quan chức năng sở tại từng áp dụng đối với “gã khổng lồ” công nghệ Mỹ.